Giải cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên ở Việt Nam

Chiều 16/8 tại Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025.

Chú thích ảnh
Một tay đua bắt đầu xuất phát. 

Đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Madagui tổ chức. Theo Ban tổ chức, tổng chi phí cho giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng. Chương trình mở cửa tự do phục vụ cho người dân theo dõi trực tiếp trên đường chạy Cross-Country.

Sự kiện có sự tranh tài của 20 vận động viên và 20 ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước như: Câu lạc bộ ngựa Hà Nội; Câu lạc bộ Happy Ranch; Câu lạc bộ Red Lion; Câu lạc bộ Germ Garden; Câu lạc bộ Trường Lĩnh; Câu lạc bộ Lang Biang; Câu lạc bộ Hồng Lam - Madagui; Câu lạc bộ Tín Max Horse Club; Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì. Các đội sẽ lần lượt tranh tài trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800m.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui chia sẻ, bộ môn cưỡi ngựa thể thao có tên tiếng Anh là Equestrian. Lần đầu tiên, bộ môn cưỡi ngựa thể thao được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 12 tổ chức tại Singapore. Khu vực Đông Nam Á hiện chỉ có 8/11 nước (trừ Việt Nam, Lào, Đông Timor) tham gia. SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 - 20/12 năm nay. Tuy nhiên, cưỡi ngựa thể thao Việt Nam tiếp tục vắng bóng trên đấu trường khu vực.

Giải này nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới; thu hút và phục vụ khách du lịch tại điểm đến mục tiêu Madagui hấp dẫn trong tương lai. Đồng thời, đóng góp vào nguồn lực thể thao tham dự SEA Games, thể thao phong trào cho tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các tay đua phải vượt qua 10 chướng ngại vật trên đường đua dài 1.800m. 

Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn là một trong 12 dự án trọng điểm theo Quy hoạch của tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự kiến sẽ cần lượng nhân sự khoảng 3.000 lao động làm việc tại 3 dự án thành phần gồm: Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn; Trung tâm nuôi - Huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai và Dự án sân golf. Dự án đi vào hoạt động sẽ đa dạng các sản phẩm thể thao, du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế, tăng nguồn thu ngoại tệ, thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Ông Lưu Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạ Hoai cho biết: Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn tiền thân là Trung tâm nuôi và huấn luyện ngựa đua phục vụ cho Trường đua ngựa Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng, Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui, Câu lạc bộ Polo và Ngựa biểu diễn được hình thành. Bằng sự cố gắng của nhà đầu tư và sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của tỉnh Lâm Đồng nói chung, địa phương Đạ Huoai nói riêng và các bộ, ngành trung ương đã cùng phối hợp, hỗ trợ để được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó; một lĩnh vực kinh doanh mới có rất nhiều tiềm năng phát triển.

Quy hoạch dự án đã được UBND huyện Đạ Huoai trước đây điều chỉnh để phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn đua ngựa châu Á, hướng tới việc tổ chức các giải thi đấu thuộc liên đoàn và các kỳ thế vận hội Olympic, Asiad, SEA Games, trong đó có bộ môn cưỡi ngựa băng đồng mà hôm nay Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Madagui tổ chức. Đây là lần đầu tiên Giải cưỡi ngựa tổ chức theo đúng yêu cầu kỹ thuật quốc tế được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng nói chung và của xã Đạ Huoai nói riêng, là hoạt động thiết thực chào mừng hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Một tay đua nữ trên đường đua vượt địa hình.

Qua sự kiện này, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai đề nghị Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Madagui tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện toàn bộ dự án sớm đưa vào hoạt động, tạo ra sản phẩm du lịch, thể thao mới để thu hút khách du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo việc làm cho người dân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương.

Trước đó, ngày 23/1/2024, phóng viên TTXVN đã có thông tin “Gỡ vướng dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui sau nhiều năm đình trệ”. Theo đó UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 139/QD-UBND cho phép Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

Đây được xem là một trong những động thái nhằm gỡ vướng cho doanh nghiệp, để dự án đủ điều kiện đi vào hoạt động sau nhiều năm đình trệ.

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui chuyển diện tích 6.570 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê từ năm 2020 - 2022 sang đất thương mại dịch vụ. Diện tích này được chuyển đổi để thực hiện dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn. Thời hạn sử dụng đất trong 32 năm, đến ngày 5/9/2056.

Chú thích ảnh
Khởi động trước khi bước vào vòng đua. 

Dự án Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2011. Trong 12 năm qua, Công ty mong muốn thực hiện dự án, sớm đưa vào hoạt động nhưng gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến đặt cược; ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như hoạt động giải phóng mặt bằng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất do phải chờ kế hoạch sử dụng đất năm 2014 được phê duyệt.

Trong năm 2017, Công ty Thiên Mã đã tổ chức thí điểm đặt cược đua ngựa với tổng cộng 9 kỳ đua. Do dự án chưa bổ sung mục tiêu đặt cược đua ngựa và chủ đầu tư chưa đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt hoạt động.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Choáng ngợp với màn ra mắt của Học viện cưỡi ngựa đầu tiên tại Việt Nam trên đảo Vũ Yên
Choáng ngợp với màn ra mắt của Học viện cưỡi ngựa đầu tiên tại Việt Nam trên đảo Vũ Yên

Hơn 100 cá thể ngựa quý hiếm hàng đầu thế giới tung vó dũng mãnh khoe các kỹ thuật điêu luyện ngỡ chỉ có trên phim ảnh; hàng ngàn bạn trẻ check-in trên phố, xếp hàng ngóng chờ thần tượng…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN