Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2014

Sáng 25/3, Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge 2014 đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội).


Đây là năm thứ 6 liên tiếp giải Cầu lông Quốc tế Ciputra Hà Nội được tổ chức. Giải đấu năm nay thu hút 288 vận động viên của 13 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Canada. Trong đó, đoàn Việt Nam có số VĐV tham dự đông nhất với 67 VĐV.


Ban tổ chức tin tưởng chất lượng chuyên môn của giải năm nay sẽ rất cao bởi nhiều VĐV tham dự giải có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới.


Ở nội dung đơn nam, VĐV cầu lông đứng 9 thế giới Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam được đánh là hạt giống số 1. Ở các nội dung thi đấu khác, Việt Nam đều có các VĐV được xếp hạng hạt giống là: Lê Thu Huyền, Vũ Thị Trang (hạt giống 3, 4 nội dung đơn nữ); Dương Bảo Đức, Nguyễn Hoàng Nam (hạt giống số 5 nội dung đôi nam); Lê Thu Huyền và Phạm Như Thảo, Nguyễn Thị Sen và Vũ Thị Trang (hạt giống số 2, 3 nội dung đôi nữ). Chỉ riêng nội dung đôi nam nữ, đoàn chủ nhà Việt Nam không có VĐV được xếp hạng hạt giống.


Các vận động viên sẽ thi đấu theo 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải sẽ áp dụng hệ thống tính điểm mới của Liên đoàn Cầu lông thế giới với cách tính điểm trực tiếp 3 hiệp x 21 điểm. Tổng số tiền thưởng là 15.000 USD, các VĐV giành chức vô địch nội dung đơn nam, nữ sẽ nhận được 1.125 USD; Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ sẽ nhận được 1.185 USD.


Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 30/3.

 

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN