Huấn luyện viên đội tuyển nữ Myanmar Uki Tetsuro phát biểu tại cuộc họp báo.
Tại cuộc họp báo đầu tiên giữa 2 đội tuyển nữ Australia và Myanmar, huấn luyện viên Joe Palatsides của Đội tuyển nữ Australia cho biết, dù rất mệt mỏi sau chuyến bay nhưng toàn đội vẫn thấy ấm lòng khi được chào đón thân thiện. Điều này đã giúp đội có một tinh thần tốt để chuẩn bị cho giải. Chia sẻ về tình hình lực lượng, các đối thủ và mục tiêu của Australia tại giải, Huấn luyện viên Joe Palatsides khẳng định: Các đối thủ trong bảng đều rất mạnh, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ bài bản.
Tuy nhiên, đội đã nghiên cứu kỹ và sẽ có chiến thuật phù hợp. Với các cầu thủ ở lứa tuổi U23, Australia đang theo đuổi triết lí bóng đá tương tự với đội tuyển quốc gia. Giải đấu không chỉ là dịp để các cầu thủ trẻ thích nghi với định hướng chiến thuật mới, mà họ được cọ xát với những đội bóng hàng đầu khu vực để tích lũy kinh nghiệm và phát triển năng lực trong tương lai.
Huấn luyện viên trưởng Tetsuro Uki của Đội tuyển nữ Myanmar cũng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Phú Thọ. Ông nói, ở bảng đấu có những đối thủ rất mạnh nhưng đội đã sẵn sàng để có những màn trình diễn tốt nhất. Toàn đội đã tập trung với đội hình mạnh nhất và vừa trải qua chuyến tập huấn với nhiều kết quả tích cực tại Trung Quốc. Mục tiêu của Myanmar là tập trung vào từng trận đấu để vượt qua vòng bảng.
Toàn cảnh cuộc họp báo giữa đội tuyển nữ Philippines và Timor-Leste.
Tại cuộc họp báo thứ hai giữa Đội tuyển nữ Philippines và Đội tuyển nữ Timor-Leste, Huấn luyện viên Mark Gabriele Torcaso của Đội tuyển Philippines cho biết, với tư cách là đương kim vô địch của giải đấu năm 2024, mục tiêu của toàn đội là thi đấu đủ 5 trận tại giải lần này.
Đội hình hiện tại của Philippines có sự kết hợp giữa các cầu thủ từng tham dự FIFA World Cup 2023, các gương mặt trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp đội bóng thi đấu gắn kết, hiệu quả hơn. “Đây là cơ hội để chúng tôi bảo vệ ngôi vô địch, đồng thời hướng tới mục tiêu xa hơn là giành quyền tham dự Vòng chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026”, ông nhấn mạnh.
Còn huấn luyện viên Simo Elizabeh của Đội tuyển nữ Timor-Leste tỏ ra khiêm tốn và bày tỏ, bóng đá nữ ở Timor-Leste đang phát triển từng ngày. Tại Vòng loại AFC Women’s Asian Cup 2026 vừa qua, toàn đội đã thi đấu rất tốt trước những đối thủ rất mạnh. Giải đấu lần này ở Việt Nam không chỉ giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh thi đấu mà còn là cơ hội tốt để đội chứng minh sự canh tranh trước những đội bóng hàng đầu trong khu vực.
Huấn luyện viên đội tuyển nữ Timor-Leste Simo Elizabeh phát biểu tại họp báo.
Tại buổi họp báo, các cầu thủ, Đội trưởng của cả 4 đội tuyển đều có những phát biểu đánh giá về các đối thủ cũng như mục tiêu riêng. Nhìn chung, các đội bóng đều thể hiện sự quyết tâm cao trước ngày khởi tranh giải với quyết tâm giành thành tích cao.
Bảng B Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 diễn ra từ ngày 7-13/8 trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo kế hoạch, ngày 7/8, Đội tuyển nữ U23 Australia sẽ gặp nữ Myanmar trong trận đấu sớm vào lúc 16 giờ 30 phút. Đội tuyển nữ Philippines sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu gặp Timor-Leste vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.