Chương trình thu hút sự tham gia của 14 đội cứu hộ từ nhiều quốc gia, tạo cơ hội giao lưu và học hỏi giữa các nhân viên cứu hộ trong và ngoài nước.
Đại diện các đội tham dự hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng năm 2026 tại lễ khai mạc.
Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết, hội thi không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh biển Đà Nẵng an toàn, hấp dẫn mà còn là dịp để các đội cứu hộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng công tác cứu hộ tại các bãi biển và tạo môi trường an toàn cho du khách.
Sau các phần thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội Cebu One(Philippines), giải Nhì thuộc về đội Sabah (Malaysia) và giải Ba thuộc về đội Hammerhead One (Singapore).
Các vận động viên tranh tài tại hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng năm 2026.
Hội thi năm nay quy tụ 14 đội tham gia, trong đó có 6 đội trong nước và 8 đội quốc tế đến từ các quốc gia như Philippines, Malaysia, Singapore, Myanmar, Australia. Các đội thi đấu ở 15 môn thi, bao gồm các bài thi tại bãi biển như chạy nước rút, cứu hộ bằng ván, bơi tiếp sức, cứu hộ phao kẹp và các môn thi tại bể bơi như hồi sinh tim phổi (CPR), kéo nạn nhân, ném dây cứu hộ, tiếp sức cứu hộ.
Theo Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ, trong bối cảnh mùa du lịch biển đang vào cao điểm, lượng khách tham quan tắm biển tại Đà Nẵng tăng mạnh. Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã tăng cường lực lượng cứu hộ, duy trì tuần tra suốt mùa hè từ 4 giờ 30 phút sáng đến 19 giờ hằng ngày. Ban Quản lý cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo và trao đổi kỹ năng cứu hộ, nhằm nâng cao chất lượng công tác cứu nạn tại các bãi biển của thành phố.
Chuyền gậy là một nội dung thi quan trọng tại hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng năm 2026.
Cùng với các hoạt động cứu hộ, Ban Quản lý còn tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nâng cấp các tiện ích dịch vụ công cộng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, hướng đến việc xây dựng thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng “An toàn - Văn minh - Hấp dẫn”, thu hút du khách trong và ngoài nước.