FIFA lên tiếng bảo vệ nữ bác sỹ của Chelsea

Trả lời phỏng vấn của kênh Sky Sports, trưởng bộ phận y tế của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Jiri Dvorak, đã lên tiếng bảo vệ bác sỹ Eva Carneiro, đồng thời phê phán kịch liệt cách ứng xử của HLV Jose Mourinho và CLB Chelsea.

Cô Eva Carneiro.


Ông Dvorak cho rằng các bác sỹ trong lĩnh vực thể thao cần được tôn trọng, các hiểu biết chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp buộc họ phải đặt sức khỏe của cầu thủ lên trên hết. Hơn nữa, đội ngũ y tế của Chelsea đã hành động theo lệnh triệu tập của trọng tài chính.

Mới đây, trọng tài Michael Oliver, người điều khiển trận Chelsea - Swansea, cũng đã lên tiếng ủng hộ Carneiro. Không chỉ FIFA mà cả Hiệp hội y học bóng đá (Football Medical Association) và nhóm các bác sỹ Premier League cũng đã lên tiếng phê phán hành động của vị HLV này.

Eva Carneiro, năm nay 41 tuổi, gia nhập Chelsea từ năm 2009. Cô từng làm việc tại Viện Y học Olympic của nước Anh, từng tham gia vào công tác y tế của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Anh và đội điền kinh Vương quốc Anh.

Ngày 8/8, sau trận Chelsea - Swansea (2-2) ở vòng 1 Premier League, HLV Mourinho đã nổi giận với nữ bác sỹ này và đội y tế Chelsea vì cho rằng họ chạy vào sân chăm sóc Eden Hazard "không đúng lúc", cản trở Chelsea chống phản công trong những phút cuối trận.

Sau vụ việc này, Carneiro đã bị HLV Mourinho không cho tham dự buổi tập của Chelsea tại trung tâm Cobham, Surrey, đồng thời không được tham gia trận đấu giữa câu lạc bộ Chelsea và câu lạc bộ Manchester City vào cuối tuần này.

TTXVN/Tin Tức
HLV Mourinho bị chỉ trích về cách đối xử với nữ bác sỹ của Chelsea
HLV Mourinho bị chỉ trích về cách đối xử với nữ bác sỹ của Chelsea

HLV Jose Mourinho đã bị nhóm bác sỹ của giải Ngoại hạng Anh cáo buộc coi kết quả quan trọng hơn lợi ích của cầu thủ Chelsea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN