Federer thua sốc tại vòng 4 US Open

Người hâm mộ đang rất chờ đợi lần đầu tiên được chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn giữa Nadal và Federer tại tứ kết giải Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, tay vợt người Thụy Sỹ đã không làm được điều đó khi lần đầu tiên thất bại trước tay vợt người Tây Ban Nha Robredo.

 


Có lịch sử đối đầu cực tốt khi từng thắng Tommy Robredo cả 10 lần gặp nhau trước đây, Roger Federer (ảnh) được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trong cuộc đối đầu tại vòng 4 Mỹ mở rộng. Nhưng trong lần gặp nhau thứ 11, mọi chuyện đã khác khi “tàu tốc hành”  Federer nhập cuộc kém và mất break ngay game đầu tiên. Phải đến game thứ 4, tay vợt người Thụy Sỹ mới lấy lại được break để cân bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục chơi tốt hơn và có break ở game bản lề để dẫn trước 5-4 nhưng tay vợt người Tây Ban Nha lại bỏ lỡ cơ hội giành set thắng khi mất break ở game cầm giao bóng tiếp theo. Trong loạt đấu tie-break, Federer đã để thua 3-7.

 

Bước vào set 2, Federer vẫn là tay vợt liên tục phải bám đuổi. Robredo đã có những pha giao bóng cực tốt trong set 2 để duy trì sức ép. Trong set đấu này giành break để dẫn 5-3 và lần này tay vợt người Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ cơ hội trong lần cầm giao bóng của mình để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3.

 

Thể lực cũng như áp lực quá lớn đã khiến Federer chơi kém hẳn trong sét đấu quyết định. Anh không còn sự chính xác trong những tình huống then chốt. và nhanh chóng để Robredo kết thúc set đấu với tỷ số 6-4 để có trận thắng đầu tiên trước Federer.

 

Tính đến nay, dù đã gặp nhau tới 31 lần, tuy nhiên Nadal và Federer vẫn chưa một lần đối đầu tại US Open. Bởi vậy, ở giải năm nay họ được xếp cùng nhánh đấu với nhau và những người hâm mộ tennis đều mong đợi trận đối đầu giữa hai tay vợt đầy duyên nợ này. Tuy nhiên điều đó lại một lần nữa không xảy ra.

 

Lê Sơn

 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN