ĐT U23 dự VFF Cup 2011Loay hoay bài toán lực lượng

Chiều nay (15/10), dự kiến ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội Hà Nội T&T để kiểm tra lực lượng. Hiện có 26 gương mặt trong đội hình chuẩn bị cho VFF Cup 2011, nhưng HLV F.Goetz chỉ được đăng ký 20 tuyển thủ. Phải đến phút chót, tức là ngày 18/10, 6 cái tên bị gạch mới được công bố.

Hiện HLV người Đức đang phải đau đầu với những sự ra đi ngoài dự kiến, hoặc bắt buộc phải loại bỏ mà cũng chẳng vui vẻ gì. Trường hợp của Quốc Anh tự ý bỏ đội là trường hợp gần nhất. Hậu vệ người Tiền Giang này lấy lý do trở về CLB TP Hồ Chí Minh giải quyết chuyện hợp đồng với đơn vị này. Tuy nhiên, dù được lý giải thế nào chăng nữa, sự ra đi này cũng là khó chấp nhận trong bóng đá chuyên nghiệp. Đặc biệt, là đối với một HLV rất kỷ luật người Đức, lại đang trong giai đoạn gấp rút như những ngày này. Trước đó, Đức Thiện cũng đã phải trở về CLB và sẽ vắng mặt tại SEA Games 26 vì lý do chấn thương.

Dư luận còn có ý kiến cho rằng, những giáo án tập luyện trong thời gian vừa qua của HLV F.Goetz là quá sức đối với các học trò. Điều này khiến nảy sinh tâm lý chán nản. HLV F.Goetz thừa nhận những bài tập nặng vừa qua khiến các cầu thủ mệt mỏi. Tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng điều đó là cần thiết. Việc ĐT quốc gia đá tiến bộ và giữ được thể lực bền trong trận giao hữu với Nhật Bản vừa qua đã chứng minh quan điểm này là đúng. HLV F.Goetz đảm bảo rằng, các cầu thủ sẽ đủ thể lực chơi ở VFF Cup 2011. Theo tính toán của ông, điểm rơi phong độ của cả đội sẽ vào dịp SEA Games 26.

Dù vậy, trước sự mệt mỏi của các cầu thủ U23, HLV F.Goetz đã quyết định cho toàn đội giảm dần khối lượng tập luyện từ ngày hôm qua. Những thiếu hụt nhân sự khiến nhiều người suy nghĩ vì dưới triều đại Falko Goetz, có quá nhiều cầu thủ muốn rút khỏi đội tuyển. Trước đó ở ĐT quốc gia,Việt Thắng từng thoái thác, rồi sau đó là Phan Thanh Hưng và thủ môn Tấn Trường xin rút lui. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam còn chưa đạt tầm chuyên nghiệp, việc ép các cầu thủ tập đến mức căng cứng có thể khiến tiềm ẩn những bất ổn về tâm lý. Chính vì vậy, đây là giai đoạn hết sức nhạy cảm, đòi hỏi HLV F.Goetz phải hiểu và ứng phó nhanh nhạy hơn với tâm lý của các cầu thủ Việt Nam.

Việc loại bỏ một số gương mặt cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng đối với HLV F.Goetz. Bởi theo HLV này, các học trò của ông đều tập luyện rất tốt trong thời gian qua. HLV F.Goetz sẽ phải cho các học trò có thêm thời gian và cơ hội kiểm nghiệm, chứng tỏ năng lực và sự thích nghi, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau trận giao hữu với Hà Nội T&T, hẳn HLV F.Goetz sẽ có những sự lựa chọn tối ưu nhất. Sau VFF Cup 2011, HLV F.Goetz mới có danh sách đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games26. Sẽ có 20 cầu thủ chính thức và 2 cầu thủ dự phòng được đăng ký. Do lịch thi đấu tại SEA Games 26 được điều chỉnh sớm hơn dự kiến, nên việc chốt danh sách cũng sẽ sớm được công bố.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN