Diego Costa, chọn quốc gia hay chọn câu lạc bộ?

Trong lúc rất nhiều cầu thủ hạng sao chọn cách từ giã sự nghiệp quốc tế để tập trung cho câu lạc bộ thì Diego Costa lại chọn ưu tiên phục vụ cho quốc gia. Chân dung cầu thủ vừa tài năng, vừa quyết đoán đã “bỏ ngoài tai” mong muốn của HLV nổi tiếng trái tính Jose Mourinho được hé lộ.

Tự mình quyết định


Tuần trước, sau khi HLV Vicente del Bosque công bố danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha (có Diego Costa) cho hai trận đấu với Slovakia và Luxembourg ở vòng loại Euro 2016, "người đặc biệt" Jose Mourinho đã lên tiếng ngăn cản với tuyên bố Diego Costa vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và sẽ rất nguy hiểm nếu anh ra sân trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Ông tỏ ý muốn anh ở lại CLB để tiếp tục điều trị cho các mục tiêu xa hơn.


Không chấp nhận quyết định này, Diego Costa tuyên bố sẽ tự mình quyết định có chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha hay không, dựa trên tình trạng chấn thương của bản thân. Costa khẳng định sẽ chơi cho Tây Ban Nha nếu thấy hồi phục chấn thương.


Mặc cho chấn thương dây chằng, Costa vẫn tập luyện mỗi ngày.


Trên thực tế, ngày 7/10, Costa đã tới tập trung với đội tuyển Tây Ban Nha và có buổi tiệc sinh nhật 26 tuổi rất vui vẻ bên các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Để trấn an ông thầy khó tính, anh hứa hẹn sẽ không để ảnh hưởng đến sức khỏe khi phục vụ cho CLB.


Phát biểu trên tờ Marca (Tây Ban Nha) khi trở về tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Diego Costa cho biết: “Tôi không muốn phải lựa chọn giữa Tây Ban Nha hay Chelsea. Mourinho cũng không bắt tôi phải làm gì cả, tôi có thể quyết định dựa trên cảm giác của chính bản thân mình. Nếu tôi chấn thương, tôi sẽ không thi đấu. Tôi đặt niềm tin vào các HLV, đội ngũ kỹ thuật, nhân viên y tế ở đội tuyển Tây Ban Nha và nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nói với họ. Tôi đã ở đây và tôi đang sẵn sàng chơi bóng. Tôi có một số vấn đề về gân khoeo, nhưng hiện tôi cảm thấy sức khỏe rất tốt. Tôi đã thi đấu 3 trận trong 1 tuần và HLV Del Bosque cũng biết tôi gặp một số vấn đề, nhưng tôi đủ sức để có mặt trong trận đấu vào cuối tuần".


Đến lúc này, Jose Mourinho chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận cho Costa làm nghĩa vụ quốc gia. Trước đó, khi được HLV Jose Mourinho tung vào sân trong trận derby thành London với Arsenal, chân sút sinh tại Brazil cũng đã thi đấu đủ 90 phút và ghi tới 2 bàn thắng. Anh hiện là chân sút số 1 của Chelsea với 9 bàn thắng ở mùa giải này. Trên thực tế, nếu Diego Costa có bị chấn thương từ 28 ngày trở lên thì Chelsea cũng sẽ được hưởng tới 16.000 bảng/ngày theo chương trình bảo vệ CLB của FIFA.


Nhưng với Jose Mourinho, một bản hợp đồng chỉ được coi là thành công nếu nó phát huy hết tác dụng. Với một con người thực dụng như vậy, Costa không chỉ vượt qua thành tích ghi nhiều bàn thắng trong 7 trận đấu đầu mùa giải mà còn cần phải có số lượng bàn thắng rực rỡ trong mọi trận đấu. Đơn cử như tiền đạo Sergio Aguero, người đã thi đấu không ngừng nghỉ suốt 4 mùa giải tại Manchester City. Anh có thể ghi 56 bàn thắng trong số 77 trận đấu tính từ khi về với Manchester City và giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đó mới là một hợp đồng thành công theo ý của Mourinho. Tài năng và quyết đoán, Costa biết chọn cho mình nơi cần ưu tiên trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.


Nỗ lực hết mình


Costa có trận ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 3, trong trận giao hữu với Italy. Trận đó Tây Ban Nha thắng 1 - 0, tuy nhiên anh chưa ghi được bàn thắng nào sau 5 trận đấu cho đội tuyển. Đó chính là lý do khiến Costa luôn nỗ lực hết mình để cống hiến trong màu áo đội bóng từng 2 lần vô địch châu Âu.


Costa nói: “Tôi muốn được thành công trong đội bóng quốc gia hơn bất cứ thứ gì, nhất là khi cho đến bây giờ mọi thứ vẫn chưa đạt được như những gì mọi người trông đợi ở tôi. Bởi lẽ đó, tôi muốn thi đấu tốt trong màu áo Tây Ban Nha. Nếu bạn từng xem tôi chơi, bạn sẽ thấy tôi chưa ghi bàn là vì tôi chưa có nhiều cơ hội để làm điều đó. Tập luyện chăm chỉ để ghi bàn thắng đầu tiên là điều luôn khiến tôi thấy hạnh phúc”.


Chuyển đến chơi cho Chelsea qua kỳ chuyển nhượng hè từ CLB Atletico Madrid, Costa vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương gân khoeo. Hợp đồng chuyển nhượng trị giá 32 triệu bảng không khiến Chelsea phải thất vọng. Với phong độ ấn tượng của mình, Costa góp phần giúp Chelsea đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cùng với chuỗi 7 trận bất bại.


Nhưng thi đấu tốt không phải là chấn thương đã bình phục hoàn toàn. Chấn thương gặp phải từ mùa giải trước luôn ảnh hưởng đến Costa, buộc anh phải luyện tập để khắc phục chấn thương này. Theo tiết lộ của đội trưởng Chelsea là John Terry, mỗi ngày, Costa đều tập luyện rất khắc nghiệt, khiến chính bản thân anh cũng không nhận ra Costa bị chấn thương.


Tây Ban Nha sẽ gặp Slovakia vào ngày 10/10 và Luxembourg vào ngày 13/10 tại bảng C vòng loại Euro 2016. Cả hai trận này đều diễn ra trên sân khách. Trong buổi tập luyện để chuẩn bị cho những trận đấu kể trên, Diego Costa đã có màn trình diễn ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới của thủ môn Iker Casillas. Đây có lẽ là tín hiệu khả quan cho bàn thắng đầu tiên đề tên Diego Costa, ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha.



Minh Tuệ


Juventus thắng Roma đầy kịch tính
Juventus thắng Roma đầy kịch tính

Ba quả phạt đền trong một trận đấu, hai cầu thủ bị đuổi khỏi sân, HLV Rudi Garcia của Roma bị truất quyền chỉ đạo và bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu, đã giúp Juventus có trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN