Đại chiến bên bờ sông Hàn, FLC Thanh Hóa khó mất ngôi đầu

Chiều nay (28/6), vòng 15 V-League 2017 sẽ diễn ra với tất cả 7 trận đấu. Đáng chú ý nhất là màn so tài giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng). Với những quyết tâm của 2 đội, trận đấu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.

Những cuộc đối đầu giữa hai đội "gà nhà" Đà Nẵng và Hà Nội vẫn luôn rất máu lửa. Ảnh: TT&VH

Chiến thắng 2 - 0 trước Hải Phòng ở vòng đấu trước giúp đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm có 27 điểm, tiếp tục bám sát FLC Thanh Hóa trong cuộc đua đến ngôi vương. Trong chuyến hành quân đến sông Hàn lần này, đội bóng Thủ đô sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cánh Sầm Ngọc Đức do phải lĩnh án treo giò tới 8 trận sau pha phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng) ở vòng đấu trước. Đây là mất mát to lớn của nhà ĐKVĐ khi mất đi một phương án tấn công hữu hiệu, đồng thời cũng khuyết đi một chốt chặn phòng ngự ở hành lang trái.

Thiếu đi cầu thủ quan trọng, Hà Nội FC còn đối mặt với những khó khăn khi đã 7 năm qua, đội bóng Thủ đô thua tới 5/8 lần trước SHB Đà Nẵng trên mọi mặt trận. Ải Chi Lăng trong quá khứ vốn dĩ đã khó vượt, nay thành Hòa Xuân của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thậm chí còn kiên cố và vững vàng hơn. 10 trận đã qua ở sân nhà, SHB Đà Nẵng chỉ nhận duy nhất 1 lần thất bại. Những con số đó là đủ để thấy rằng, không dễ để Hà Nội FC công phá sân của SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó chủ nhà SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Vì vậy, đội bóng của HLV Huỳnh Đứccũng rất khát khao giành trọn 3 điểm để nuôi tham vọng chinh phục ngôi vô địch sau thất bại 2 - 3 trước FLC Thanh Hóa ở vòng trước. Tuy nhiên, đội chủ sân Hòa Xuân có thắng được đội quân tinh nhuệ Hà Nội FC hay không, phụ thuộc rất nhiều vào cái duyên ghi bàn vào lưới đối thủ của tiền đạo mới nhập tịch Đỗ Merlo. Bởi, những cuộc đối đầu giữa hai đội trong vòng 3 năm qua, Merlo luôn khiến cho các thủ môn của Hà Nội FC phải ôm hận.

Với phong độ không ổn định và trước đối thủ đang thi đấu rất hay, thầy trò HLV Huỳnh Đức khó lòng đạt được mục đích.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa cũng có chuyến làm khách không hề dễ dàng đến sân Thống Nhất. Đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh vừa có trận thắng quan trọng trước Long An, vì thế tinh thần đang rất hưng phấn. HLV Alain Fiard có sự bổ sung 5 cầu thủ ở lượt về, trong đó có ngoại binh Da Sylva vừa có màn ra mắt khá ấn tượng với cú đúp trong trận đấu ở vòng 14.


Tuy nhiên, đội khách không hề dễ bắt nạt dù phải chơi trên sân Thống Nhất. Đội bóng xứ Thanh được đánh giá cao hơn đối thủ về lực lượng, về phong độ khi sở hữu nhiều ngôi sao và có chiều sâu, thậm chí cả về số lượng khán giả. Họ đang đứng đầu BXH cùng phong độ khá ổn khi vừa thắng Than Quảng Ninh ở trận đấu bù vòng 11, và mới đây tiếp tục giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng ở vòng 14.

Chỉ cần Thanh Hoá chơi đúng phong độ của mình, đoàn quân của HLV Petrovic sẽ giành 3 điểm, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, bất chấp các kết quả khác.

L.Sơn/Báo Tin Tức
CĐV Hải Phòng bị cấm cửa sân khách đến hết mùa giải V-League 2017
CĐV Hải Phòng bị cấm cửa sân khách đến hết mùa giải V-League 2017

Ngày 27/6, Ban kỷ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định cấm các CĐV Hải Phòng được vào sân khách các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kể từ lượt 15 đến hết mùa giải V-League 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN