Cú "nước rút" quyết định

Khi mà cuộc đua đến ngôi vô địch đã gần ngã ngũ thì mọi sự chú ý đổ dồn về cuộc chiến trụ hạng. Vòng 25 diễn ra vào chiều mai (14/8), sẽ thực sự "nóng" với các đội ở tốp cuối.

Hà Nội T&T (phải) vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch nếu vượt qua V.Hải Phòng trong trận đấu chiều mai. Ảnh: Ngọc Trường


Hiện có 3 đội bóng vốn đang nằm trong diện có khả năng chính thức trụ hạng nếu giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 25, đó là K.Khánh Hòa, ĐTLA và V.Hải Phòng. Trong số này, khả năng có điểm của đội bóng đất Cảng ít hơn cả do phải làm khách trước Hà Nội T&T đang cần điểm để so kè cùng SLNA trong cuộc chiến đến ngôi vô địch. Thế nhưng, BHL, các cầu thủ và đông đảo các CĐV Hải Phòng vẫn hy vọng vào một chuyến đi may mắn đến Hàng Đẫy chiều chủ nhật. Hai năm qua, V.Hải Phòng thường gặt hái được các kết quả tích cực mỗi khi đến làm khách tại sân Hàng Đẫy, đặc biệt là để đối đầu Hà Nội T&T.

Chưa hết, khoản tiền thưởng lớn (1,5 tỷ đồng) cho một trận thắng và 3 tỷ đồng nếu trụ hạng thành công đã kích thích đáng kể tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng, giúp họ giành liên tiếp hai chiến thắng trước Hòa Phát HN cùng B.Bình Dương. Và sau nữa, dù có thua Hà Nội T&T thì V.Hải Phòng cũng không quá nguy cấp vì trước mắt họ vẫn sẽ còn trận đấu cuối cùng gặp HN.ACB nữa. Thế nên, cho dù có bị đánh giá là ít cơ hội thắng trước Hà Nội T&T nhưng V.Hải Phòng cũng không có gì phải quá lo lắng.

Tương tự như vậy, khi đã gần cán đích an toàn, lại nắm lợi thế sân nhà trong tay, chẳng có lý do gì K.Khánh Hòa hay ĐTLA gắng sức thêm một trận thắng nữa để đảm bảo cho họ một chỗ đứng an toàn tại V - League mùa giải tới. K.Khánh Hòa vẫn cho thấy, họ xứng đáng với biệt danh “đội bóng ngổ ngáo” hay “vua trụ hạng” nhất. Với Thanh Hóa đã hết mục tiêu, đến Nha Trang lần này chẳng khác gì đi du lịch, K.Khánh Hòa thật dễ giành trọn 3 điểm như cách họ đã làm trước TĐCS Đồng Tháp một tuần trước. ĐTLA, sau khi đã vượt qua HN.ACB trong trận chung kết ngược một tuần trước đây, giờ chỉ cần “giải quyết” nốt Hòa Phát HN là xong.

Ngay cả khi có bị cầm chân, khả năng trụ lại V - League vẫn còn rất nhiều với ĐTLA. Khi cơ hội trụ hạng sáng lên nhiều với ĐTLA, K.Khánh Hòa hay V.Hải Phòng thì sự nguy cấp lại đang thuộc về hai đại diện của bóng đá Thủ đô, Hòa Phát Hà Nội cùng HN.ACB. Nếu như Hòa Phát Hà Nội phải đá sân khách thì HN.ACB cho dù có được chơi tại sân nhà cũng quá khó khăn để giành điểm khi phải đối đầu ứng cử viên vô địch SLNA. Người ta thường nói nhiều đến những mối quan hệ ân tình giữa hai đội bóng này, nhưng khi mà SLNA cần chiến thắng để tiến gần đến chức vô địch sau một thập kỷ thì chẳng lẽ họ lại nhường cho HN.ACB?

Hà Nội T&T chỉ còn khoảng 30% cơ hội vô địch sau cú sảy chân trước K.Khánh Hòa, nhưng nếu thắng V.Hải Phòng, họ lại chờ cơ hội quyết chiến với SLNA tại sân Vinh vòng đấu cuối cùng. Cuộc đua vô địch sẽ có thêm SHB Đà Nẵng nếu đội bóng sông Hàn thắng, còn Hà Nội T&T và SLNA cùng thua ở vòng 25. Tuy nhiên, khả năng đó ít có thể xảy ra, nhất là khi ở vòng áp chót, nút thắt đang dần được gỡ bỏ.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN