COVID-19: 'Kịch bản đen tối' đã làm dừng EURO 2020

Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) đăng tin xác nhận EURO sẽ không tổ chức trong năm 2020. Giải vô địch các quốc gia châu Âu dự kiến diễn ra từ 11/6 - 11/7/2021.

Chú thích ảnh
Một giờ trước khi có xác nhận chính thức từ UEFA, Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) đã đăng lên thông tin về việc hoãn EURO 2020 sang năm 2021.Ảnh: Twitter/NFF

Theo thông tin từ NFF được báo chí thế giới đưa tin, quyết định được đưa ra trong cuộc họp khẩn giữa UEFA với đại diện của tất cả liên đoàn thành viên vào ngày 17/3 do bóng đá châu Âu đang chịu ảnh hưởng lớn của bệnh COVID-19.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu này phải hoãn thời điểm tổ chức vòng chung kết và được Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin ví như "Kịch bản đen tối" khi phát biểu về việc thay đổi lịch thi đấu EURO 2020.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin triệu tập cuộc họp bất thường với thành phần tham dự là 55 liên đoàn thành viên, Hiệp hội các CLB châu Âu, các giải VĐQG châu Âu và Hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới (Fifpro). Và quyết định hoãn 1 năm được xem là phương án khả thi nhất thay vì lùi EURO 2020 lại 1 tháng trong bối cảnh khó đoán về sự bùng phát dịch COVID-19 dẫn đến việc các giải đấu quốc gia châu Âu không chắc chắn trở lại thi đấu.

Chú thích ảnh
Thế giới bóng đá đang chao đảo vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Mọi giải vô địch quốc gia đều có hợp đồng bản quyền truyền hình phải đáp ứng. Nếu không đáp ứng, khả năng phải hoàn trả tiền bản quyền cho các kênh truyền hình là rất lớn. Ngoại hạng Anh thiệt hại nặng nề nhất, khi hợp đồng lên tới 3 tỷ bảng mỗi mùa. Vì vậy, dời lịch EURO 2020 là điều cần thiết để các giải VĐQG có cơ hội kết thúc.

"Tôi kêu gọi các bạn ở vai trò của mình, hãy sử dụng sức mạnh của bóng đá để gửi đi và truyền bá những thông điệp quan trọng này. Thể thao nói chung và bóng đá, nói riêng, có thể và tôi tin là sẽ đóng một vai trò lớn trong việc giúp thế giới của chúng ta phục hồi một khi chúng ta có hy vọng lớn muốn mọi thứ trở lại bình thường” - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Phương án dời vòng chung kết EURO 2020 tới cuối năm nay cũng đã được tính đến. Tuy nhiên, phương án này gặp khó khăn bởi vấn đề đang phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19 và sẽ khiến lịch thi đấu của các giải quốc gia bị “mắc kẹt”. UEFA có thể đi đến quyết định cố gắng kết thúc Champions League và Europa League nhanh hơn bằng cách điều chỉnh thể thức, trong đó có thể vòng bán kết chỉ được đá 1 lượt trận. Tuy nhiên, xét về mặt tài chính, UEFA chắc chắn sẽ thích hoãn các giải đấu hàng đầu của họ hơn là hủy bỏ, hoặc thi đấu sau cánh cửa đóng kín.

UEFA đang đối mặt với khó khăn trước nguy cơ phải hoãn vòng play-off tranh 4 tấm vé còn lại của 16 đội tuyển quốc gia diễn ra vào cuối tháng này.

Theo kế hoạch ban đầu, VCK Euro 2020 dự kiến diễn ra từ 12/6 - 12/7 ở 12 thành phố khác nhau. Đây là sự kiện lần đầu tiên đăng cai tại 12 quốc gia châu Âu nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập giải.

Chú thích ảnh
Châu Âu đã trở thành tâm điểm của đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Châu Âu đã trở thành tâm điểm của đại dịch COVID-19, với Italy và Tây Ban Nha đóng cửa biên giới và đình chỉ các sự kiện thể thao, trước khi các quốc gia khác cũng đưa ra quyết định tương tự để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thế giới bóng đá đang chao đảo vì đại dịch COVID-19. Các giải đấu hàng đầu của châu Âu đã bị tạm dừng. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định dừng loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League và Europa League. Liên đoàn bóng đá CONCACAF, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cũng cho dừng Copa America. Bản thân tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới FIFA cũng quyết định hoãn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và Nam Mỹ, dẫn đến bóng đá đối mặt với sự cố lớn nhất trong lịch sử.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Bệnh COVID-19 khiến EURO 2020 có nguy cơ trở thành EURO 2021
Bệnh COVID-19 khiến EURO 2020 có nguy cơ trở thành EURO 2021

Theo kế hoạch, hôm nay (17/3), Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ họp để đi đến quyết định thời gian tổ chức các giải đấu lớn như Champions League, Europa League và đặc biệt là EURO 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN