Công Vinh trở về “mái nhà xưa”

Lê Công Vinh nổi tiếng với bàn thắng ở phút bù giờ tại sân Mỹ Đình, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008. Đầu năm 2013, anh lại có một quyết định quan trọng khác ở “phút 89”: Trở về khoác áo đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An, để tiếp tục được chơi bóng ở V-League và hồi sinh cơ hội cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2015.


Công Vinh (trái) khoác áo SLNA theo hợp đồng cho mượn. Ảnh: vff.org.vn


“Tôi về SLNA khi thời hạn đăng ký danh sách mùa giải 2013 chỉ còn rất ít thời gian nữa là khóa sổ. Phút 89 bao giờ cũng rất nghẹt thở, tôi thích con số đó nên lựa chọn”, Công Vinh giải thích về việc anh sẽ khoác áo số 89 tại SLNA mùa giải này, thay vì chiếc áo số 9 đã trở thành một “thương hiệu” – CV9.


Chiều 20/2, Công Vinh đã có mặt ở Vinh và chính thức ký hợp đồng với SLNA – cái nôi đã đào tạo ra anh. Theo thông báo của SLNA, đây là một bản hợp đồng mượn trong vòng 6 tháng, tức là sẽ mãn hạn vào tháng 8/2013. Thông tin về chi phí bồi thường và mức lương của Công Vinh không hai bên được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin đánh giá rằng SLNA phải trả cho CLB bóng đá Hà Nội không dưới 500 triệu đồng và tiền đạo này sẽ nhận mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng.


Đây được xem là bản hợp đồng có lợi cho cả ba bên. CLB bóng đá Hà Nội tạm thời được giải thoát khỏi một “cục nợ” (dù đội bóng đã giải thể nhưng vẫn phải trả lương cho Công Vinh), Công Vinh thì thoát khỏi cảnh bị thất nghiệp, trong khi SLNA có sự phục vụ của một chân sút với đẳng cấp đã được khẳng định. Tất nhiên, phong độ của Công Vinh vào thời điểm hiện tại vẫn còn là một dấu hỏi, sau khi cầu thủ này chơi mờ nhạt tại AFF Suzuki Cup 2012 do ảnh hưởng từ chấn thương.


Hiện tại, với việc Ban tổ chức V-League đã lùi thời hạn đăng ký danh sách cầu thủ và quan chức cho mùa giải 2013 tới ngày 24/2 (hạn chót được đưa ra trước đó là 16/2), SLNA không gặp bất cứ vướng mắc nào trong việc điền thêm tên của Công Vinh vào đội hình tham dự V-League 2013.


Công Vinh sinh ra tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Là một sản phẩm của lò đào tạo SLNA, anh đã khoác áo đội bóng xứ Nghệ trong vòng 4 năm (2004-2008) trước khi gia nhập Hà Nội T&T, rồi CLB bóng đá Hà Nội. Cùng với cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, Công Vinh là 1 trong 2 cầu thủ duy nhất từng 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2006 và 2007).


Trước Công Vinh, một ngôi sao khác của CLB bóng đá Hà Nội là Phạm Thành Lương cũng đã tìm được bến đỗ mới. Lương “dị” đã gia nhập Hà Nội T&T vào những ngày cuối cùng của năm 2012 với mức phí giải phóng hợp đồng khoảng 3 tỷ đồng.



Bảo An


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN