Cơn “địa chấn” trước thềm FIFA bầu Chủ tịch mới

Ngay trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới, một vụ bê bối tham nhũng gây chấn động làng túc cầu thế giới đã nổ ra khi cảnh sát Thụy Sỹ, theo đề nghị của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đã tiến hành bắt giữa một loạt các quan chức cao cấp của FIFA đang có mặt tại Zurich, trong đó có cả Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Jeffrey Webb, với cáo buộc nhận hối lộ 150 triệu USD trong hơn 2 thập kỷ qua. Cùng thời điểm đó, FBI cũng đã tiến hành khám xét văn phòng của CONCACAF ở thành phố Miami.

Phó Chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, một trong những người bị xem là có liên quan đến vụ án tham nhũng.


Theo thông tin từ cơ quan công tố Mỹ, cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc tham nhũng trong nội bộ FIFA được phía Mỹ khởi xướng từ năm 1991 khi nhận được một số đơn tố cáo một số quan chức của CONCACAF và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) lợi dụng vị trí của mình để đòi hỏi các khoản tiền hối lộ khi phân chia bản quyền truyền hình và marketing. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ thực sự tiến triển trong khoảng 3 năm trở lại đây khi FBI thu thập được nhiều bằng chứng chống lại các quan chức “biến chất” trong thế giới bóng đá. Và khi một cựu quan chức FIFA là ông Chuck Blazer đồng ý hợp tác với FBI để đổi lại việc không phải vào tù thì quá trình điều tra vụ án chính thức đi vào hồi kết. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cảnh báo “đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng”.

Vụ bê bối ngay lập tức đã tạo ra hiệu ứng tới cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào hôm nay (29/5), ảnh hưởng lớn tới nỗ lực tái cử của đương kim Chủ tịch Joseph Blatter. Nhiều ý kiến cho rằng ông Blatter cũng phải chịu trách nhiệm với những bê bối đang xảy ra trong nội bộ của tổ chức mà ông là người đứng đầu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini ngay lập tức đề nghị lùi thời gian bầu cử khoảng 6 tháng, đồng thời kêu gọi ông Blatter từ chức. Trong khi đó, cựu danh thủ người Argentina Diego Maradona thì tuyên bố không hề cảm thấy ngạc nhiên với vụ việc này bởi vì chính ông đã cảnh báo về những khuất tất trong nội bộ FIFA từ lâu nhưng lúc đó mọi người coi ông là một “gã khùng”.

Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA ngay lập tức đã “phản pháo” những cáo buộc nhằm vào ông khi tuyên bố chính FIFA yêu cầu triển khai cuộc điều tra này. Ông nhấn mạnh “đây là thời điểm khó khăn đối với thế giới bóng đá, người hâm mộ và FIFA. Tôi hiểu rằng vụ việc nghiêm trọng này phần nào đã thay đổi cách nhìn của nhiều người, song việc cơ quan chức năng Mỹ và Thụy Sỹ tiến hành điều tra là cần thiết và có thể sẽ giúp FIFA cải tổ để xóa bỏ những gì xấu xa nhất ảnh hưởng tới thế giới bóng đá”. Ông Blatter khẳng định sẽ tiếp tục ra ứng cử và đây là thời điểm mà ông phải đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá. FIFA cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra để loại bỏ những cá nhân gây ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức, lấy lại niềm tin trong lòng người hâm mộ.

Nhật Minh





Moskva: Vụ bắt 9 quan chức FIFA là ‘âm mưu chính trị’ chống Nga
Moskva: Vụ bắt 9 quan chức FIFA là ‘âm mưu chính trị’ chống Nga

Nga xem việc bắt giữ 9 quan chức FIFA có thể là hành động mang động cơ chính trị nhằm chống Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN