Cờ vua khó giữ “ngai vàng”

Từng dễ dàng áp đảo tại SEA Games 2005 và 2011, nhưng những thay đổi có phần “kỳ lạ” về luật thi đấu của chủ nhà Myanmar khiến cờ vua Việt Nam chỉ có thể tham dự 7/18 nội dung thi đấu tại SEA Games 27.

Lê Quang Liêm là một sự vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 27. Ảnh: vietnamchess.vn

Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất có thi đấu môn cờ vua, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã liên tục thể hiện sự lấn lướt hoàn toàn so với các đối thủ trong khu vực. Tại SEA Games 2005, các kỳ thủ Việt Nam đã gây sốc khi giành trọn bộ 8 huy chương Vàng, trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà Philippines. Đến SEA Games 2011 tại Indonesia, với những gương mặt xuất sắc trong đội hình, cờ vua Việt Nam một lần nữa dễ dàng qua mặt các đối thủ như Philippines, Indonesia và Thái Lan, giành 6/9 HCV của bộ môn này.


Có lẽ, chính sự thống trị của cờ vua Việt Nam như vậy đã khiến chủ nhà Myanmar của SEA Games 27 có những tính toán, điều chỉnh luật chơi, nhằm ngăn cản các kỳ thủ Việt Nam một lần nữa chiếm ngôi đầu. Theo đó, ngoài việc cắt bớt nội dung thi đấu cờ chính thống xuống chỉ còn 4 nội dung (cờ chớp, cờ nhanh, cá nhân nam, nữ), Myanmar còn đưa thêm vào Đại hội 11 nội dung thi đấu cờ Đông Nam Á và cờ truyền thống Myanmar. Chưa hết, Ban tổ chức cũng quay ngược thời gian hàng chục năm, quy định các kỳ thủ không được cộng thêm giờ trong thi đấu... khiến tất cả mường tượng như cuộc thi cờ phong trào, chứ không phải ngày hội của những kỳ thủ hàng đầu khu vực.


Trước sự xáo trộn “kỳ lạ” như thế, đội tuyển cờ vua Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc phải chuẩn bị thật kỹ, trong thời gian tập trung trước giải tại TP Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của HLV Lâm Minh Châu. Thậm chí, các kỳ thủ như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Như Ý, Nguyễn Thị Thanh An... có thời gian đã phải rèn cả 18 nội dung kể trên.


HLV Lâm Minh Châu lo lắng: “Trong các buổi đấu tập, gần như 90% các VĐV đều thất bại do không có thời gian cộng thêm. Các VĐV rất khó khăn để thích nghi với luật mới, nhưng tất cả đều đang cố gắng để đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 27”.


Ngoài trở ngại nêu trên, sức mạnh của cờ vua Việt Nam tại SEA Games 27 cũng bị suy giảm đáng kể vì sự vắng mặt 2 kỳ thủ hàng đầu: Lê Quang Liêm và Nguyễn Thị Mai Hưng. Quang Liêm đang là kỳ thủ nam số 1 quốc gia, trong năm nay từng giành chức vô địch cờ chớp nhoáng thế giới - chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử cờ vua Việt Nam. Ngay sau giải đấu này, Quang Liêm đã sang Mỹ để theo học tại Đại học Webster và không thể về tham dự SEA Games 27 vì lịch học bận rộn. Trong khi đó, Mai Hưng hiện cũng là nhà vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2013 ở nội dung nữ. Cô đang trong giai đoạn tập huấn dài hạn ở Hungary.


Đề cập tới sự vắng mặt của Quang Liêm, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng cho biết: “Ngoài việc đang bận du học tại Mỹ, Lê Quang Liêm còn đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội thể thao trí tuệ thế giới 2014, tổ chức tại Trung Quốc, nên anh không tham dự SEA Games 27”.


Ông Thắng còn cho biết thêm, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ chỉ tham dự 4 nội dung cờ truyền thống và 3 nội dung cờ 960 (nước đi giống cờ vua, nhưng sắp xếp quân cờ tùy thuộc 2 kỳ thủ) , cờ trao đổi (đôi nam, đôi nữ), chứ không tranh tài ở 11 nội dung cờ Đông Nam Á, cờ truyền thống Myanmar như dự tính ban đầu. Cuộc cạnh tranh huy chương của đội sẽ tập trung vào 4 nội dung cờ truyền thống, khi 2 đối thủ Philippines (nam) và Indonesia (nữ) được dự báo sẽ chạy đua khốc liệt với chúng ta. Riêng 3 nội dung cờ 960 và cờ trao đổi đôi nam, đôi nữ, lãnh đạo Liên đoàn cờ Việt Nam sẽ chờ đợi những bất ngờ từ các VĐV, bởi nội dung này còn khá lạ lẫm với các kỳ thủ Việt Nam.


Trong bối cảnh như vậy, cờ vua Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải nhường ngôi đầu toàn đoàn vào tay chủ nhà Myanmar, khi những nội dung cờ “phi” truyền thống đang áp đảo cờ truyền thống. Tuy vậy, trong cuộc chiến thật sự nhằm giữ vị trí độc tôn ở nội dung cờ vua truyền thống, mục tiêu của các kỳ thủ Việt Nam là quyết đánh bại Philippines, Indonesia để khẳng định mình.

Dự kiến Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ thi đấu các nội dung sở trường của Lê Quang Liêm trước đây tại SEA Games. Còn Nguyễn Thị Thanh An và Phạm Lê Thảo Nguyên sẽ đảm nhiệm vị trí thay Nguyễn Thị Mai Hưng. Thi đấu cờ trao đổi sẽ là các kỳ thủ Đào Thiên Hải, Dương Thế Anh, Võ Thị Kim Phụng. Cờ 960 có Thiên Hải và Trường Sơn.


Nguyễn Tuấn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN