Cô bé xinh xắn người Việt vô địch cờ vua Đức

Ngày 25/5, sau 8 ngày thi đấu căng thẳng ở Oberhof, CHLB Đức, cháu Bùi Ngọc Hân Julia đã đoạt giải Nhất cờ vua toàn nước Đức ở lứa tuổi U10 dành cho nữ.

Ngọc Hân nhận cúp vô địch Đức tại Oberhof.



Cháu Bùi Ngọc Hân Julia sinh ngày 1/8/2003 là con anh Bùi Xuân Lâm và chị Nguyễn Như Ngọc, hiện sinh sống tại Dresden. Ngay từ nhỏ, cháu đã tỏ ra mê cờ, vì anh trai là Bùi Lâm Hải cũng chơi cờ rất giỏi, nhiều năm là vô địch cờ vua thành phố Dresden và năm 2010 là Á quân bang Sachsen.

Lần đầu tiên, khi thấy anh mang cúp về, Hân đã rất thích và bày tỏ quyết tâm sẽ đoạt cúp như anh. Sau khi được gia đình động viên và tạo điều kiện, Hân đã học cờ rất nhanh. Khi mới 5 tuổi, mặc dù chưa đi học, Hân đã đoạt giải Nhất khu vực Dresden dành cho lứa tuổi U8 nữ. Đặc biệt, theo quy định, muốn tham gia giải này phải tự ghi biên bản và cháu đã học viết chữ cái và biên bản trong vòng 1 tuần để có thể dự thi.

Ngọc Hân khi mới vào lớp 1 đã rất thạo cờ vua.


Năm 7 tuổi, Hân đã đoạt giải nhất bang Sachsen dành cho lứa tuổi U8 nữ. Ngoài ra, Ngọc Hân còn đoạt rất nhiều giải thưởng của thành phố và khu vực.

Không chỉ chơi cờ giỏi, Ngọc Hân chơi dương cầm cũng rất hay và học rất giỏi. Năm học lớp 1, thấy cháu tiếp thu nhanh, cô giáo đã đặc cách cho cháu nhảy cóc lên lớp 2. Hiện nay, cháu đang học lớp 4 và các môn học chính như tiếng Đức và toán đều được điểm 1, điểm cao nhất ở Đức. Cháu giỏi tính nhẩm tới mức cô giáo và các bạn đã phong tặng danh hiệu "Nữ hoàng tính nhẩm" (Kopfrechnen Königin).

Cùng đam mê, nên ở nhà hai anh em thường chơi cờ cùng nhau và mỗi tuần, Hân thường có 3 buổi tập với thầy ở trường, ở nhà và ở câu lạc bộ. Cuối tuần, hai anh em thường đi tham gia các buổi thi đấu để thu thập kinh nghiệm.

Ngọc Hân trong một buổi học đánh cờ.


Với việc đoạt danh hiệu Vô địch cờ vua Đức dành cho lứa tuổi U 10 của nữ, tháng 12 tới, Bùi Ngọc Hân Julia sẽ được Liên đoàn cờ vua Đức cử đi thi đấu Giải vô địch cờ vua quốc tế tổ chức ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất.

Việc nhiều học sinh Việt Nam thế hệ thứ hai học giỏi đã trở nên quen thuộc, nay có nhiều người đoạt giải quốc tế quan trọng như Nguyễn Kim Mai Thi đoạt giải "Falling Walls Lab", Dương Kiều Trang đoạt giải nhảy cầu và Bùi Ngọc Hân Julia đoạt giải Vô địch cờ vua Đức cho thấy thế hệ thứ hai của người Việt ở Đức đang phát huy được tiềm năng của mình, mở ra một tương lai tươi sáng cho người Việt ở nước ngoài cũng như một triển vọng lớn cho sự phát triển đất nước sau này. Không những thế, có lẽ còn nhiều tài năng của thế hệ trẻ người Việt nữa ở Đức cũng như ỏ nước ngoài chưa được phát hiện.



Văn Long (Phóng viên TTXVN tại Berlin) / (ảnh do gia đình cung cấp)
Người Việt ở Đức hướng về Tết dân tộc
Người Việt ở Đức hướng về Tết dân tộc

Cho tới nay, hơn 20 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, phần lớn người Việt ở Đức đã có một cuộc sống ổn định... Sống xa quê hương càng lâu, người ta ngày càng có nhu cầu quần tụ để cùng nhau nhắc lại, nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN