Chuyện “cha nào con nấy” trong làng thể thao

Những cái tên Zinedine Zidane, Rivaldo, Edwin van der Sar, Andy Cole và Patrick Kluivert đã nổi tiếng khắp thế giới, nhưng liệu những cậu con trai của các ngôi sao sân cỏ có tỏa sáng bằng tài năng như bố?

Giống nhau đến kỳ lạ

Một số cậu con trai của các cựu cầu thủ nổi tiếng đi theo bước chân của cha mình trên con đường trở thành những ngôi sao sáng của thế giới. Đáng ngạc nhiên là nhiều cặp cha-con giống nhau đến kỳ lạ kể từ vị trí chơi bóng.

Zinedine Zidane có 2 cậu con trai là Enzo và Luca hiện đang chơi cho tuyển trẻ Real Madrid, CLB cũ của anh. Enzo Fernandez Zidane đang tràn đầy hy vọng tiến lên đội tuyển chính của Real Madrid sau khi được đôn lên tập luyện cùng đội.

Enzo Zidane trong màu áo Real Madrid .Ảnh: AP


Con trai của Patrick Kluivert là Justin Kluivert có tài ghi bàn trong khi con trai của Van der Sar là Joe lại là một thủ môn chính trong đội hình học viện bóng đá Ajax.

Christian Maldini mới 9 tuổi cũng hy vọng trở thành một huyền thoại tại AC Milan cũng như người cha Paolo Maldini.

Cậu con trai 9 tuổi của Paolo Maldini là Christian hiện học tại đội tuyển nhỏ của AC Milan. Ảnh AFP


Rivaldinho và Romarinho cũng theo chân hai ông bố Rivaldo và Romario bước vào chặng đường tại đội tuyển quốc gia Brazil. Mới đây, Rivaldinho cũng có bàn thắng để đời khởi đầu từ pha khống chế bóng bằng ngực rồi lộn người đá bóng qua đầu vào lưới. Bàn thắng giống tới kỳ lạ bàn thắng của người cha Rivaldo thực hiện được khi lập hat-trick giúp Barcelona thắng Valencia 3-2 năm 2001.

Cha con nhà Rivaldo. Ảnh Rivaldinho9.Twitter


Con trai của Andy Cole là Devante cũng là một tiền đạo chơi ở vị trí giống như cha mình. Từ vị trí trong đội U19 Anh, cậu bé đi thẳng tới đội hình của Manchester City.

Đam mê đến tự nhiên

Chưa thể thành sao như bố nhưng các cầu thủ trẻ cũng đang dần bộc lộ tài năng. Có ít nhất 2 CLB muốn ký hợp đồng với Diego Poyet là West Ham và Charlton. Cậu bé Thomas nhà Ince cũng phải đấu tranh tư tưởng để lựa chọn Hull City, Notts County hay Blackpool.

Paul Ince thường chơi bóng với con cho đến khi anh nhận ra con trai ông cũng yêu bóng đá như anh. Cựu tiền đạo của Inter và đội tuyển Anh vừa tiễn con mình là Thomas gia nhập vào một đội bóng của ngoại hạng Anh là Hull City với vai trò tiền vệ cánh.

Con trai của Martin Keown, Niall năm nay 19 tuổi cũng là một cầu thủ đầy tiềm năng tại học viện bóng đá của Reading FC. Thế nhưng bản thân cựu hậu vệ Arsenal và đội tuyển Anh cũng không phải là người đã phát hiện ra tài năng của con mình mà sở thích cũng như tài năng tự nó phát triển. Keown có hai người con trai và cả hai đều gắn bó cuộc đời với bóng đá, giống như cha họ. Con trai lớn của anh hiện là phóng viên chuyên về bóng đá và cậu con thứ đang là một cầu thủ chuyên nghiệp. Niall Keown cũng là một hậu vệ trung tâm giống như cha mình.

Con trai của HLV Gus Poyet của Sunderland là cầu thủ 19 tuổi Diego đã có hợp đồng đầu tiên đến chơi cho West Ham kể từ tháng 8. Việc cha chỉ đạo một đội và con thi đấu cho một đội dường như không ảnh hưởng nhiều trong bóng đá chuyên nghiệp.

“Nó có một cơ hội sau rất nhiều thời gian sống, ăn, ngủ và thở với bóng đá. Giống như tôi, nó chẳng còn quan tâm gì ngoài bóng đá”.

Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu phần đóng góp của các cầu thủ lớn cho sự phát triển đam mê của con mình. Phần đông khẳng định họ không thúc ép mà chỉ khích lệ bằng cách tạo ra sân chơi ngay hiên nhà, đưa con đi xem các giải đấu lớn. Tình yêu cứ thế nhân lên.

Ince nói thêm: “Tôi từng có khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi bố tôi. Nếu tôi ghi được năm bàn, ông ấy sẽ hét lên anh phải ghi được sáu bàn mới đúng. Và tôi tin mọi việc với Thomas dễ dàng hơn nhiều bởi tôi để cho con tự chơi. Mãi tới năm 16 tuổi, khi con đã có ý thức nghiêm túc, tôi mới thực sự đá bóng mặt đối mặt như hai bên hai đội tuyển với con”.

Sẽ còn phải rất xa nữa các cầu thủ trẻ mới có thể vươn đến thành tích của cha mình. Hoặc cũng có thể là không bao giờ. Nhưng niềm đam mê được thắp lên từ những thành công của người cha, chắc chắn sẽ thúc đẩy họ cố gắng để có được sự nghiệp của riêng mình”.

Lê Sơn
Ngôi sao Ngoại hạng Anh một thời chơi bóng nghiệp dư
Ngôi sao Ngoại hạng Anh một thời chơi bóng nghiệp dư

Mới đây Julio Arca, ngôi sao của Sunderland và Middlesbrough được đưa tin là đang chơi cho một đội bóng địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN