Chelsea muốn tái hợp cặp Villa – Torres

Chelsea đang dự tính gia nhập cuộc đua giành tiền đạo David Villa của Barcelona trong bối cảnh HLV Rafael Benitez muốn có người hỗ trợ cho Fernando Torres.


Villa có thể đến Chelsea. Ảnh: zimbio



Sau khi kế nhiệm Roberto Di Matteo cách đây 1 tháng, Benitez đã thu lại được thành công bước đầu trong nhiệm vụ “đánh thức” được bản năng ghi bàn cho Torres. Tuy nhiên, do Daniel Sturridge đang trên đường gia nhập Liverpool trong một bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng và Victor Moyes sẽ tới CAN 2013 cùng đội tuyển Nigeria, HLV người Tây Ban Nha thực sự cần được bổ sung tiền đạo để chia sẽ trọng trách ghi bàn với Torres.


Andre Schurrle hiện vẫn là một mục tiêu nghiêm túc của Chelsea, nhưng tiền đạo trẻ của Bayer Leverkusen sẽ không dễ dàng đến sân Stamford Bridge trong tháng 1. Tương tự như vậy là với “con cá lớn” Radamel Falcao của Atletico Madrid. Ngược lại, khả năng sở hữu Villa theo hợp đồng mượn đến cuối mùa giải lại không quá khó khăn vào thời điểm này và chân sút người Tây Ban Nha cũng phù hợp với mục tiêu ngắn hạn của Chelsea.


Ở tuổi 31 và sau những chấn thương, Villa không còn ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, anh vẫn được đánh giá là một trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Quan trọng hơn, Villa không lạ gì việc đá cặp với Torres sau khi họ từng sát cánh ở đội tuyển Tây Ban Nha.


Villa hiện kiếm được 110.000 bảng/tuần ở Barca. Đây là mức lương gần với nhóm cao nhất ở Chelsea, đồng nghĩa với việc cấu trúc lương tại sân Stamford Bridge không bị phá vỡ nếu Villa gia nhập CLB.


Nổi bật trong vai trò tiền đạo trái tại Barca, Villa còn có thể hoạt động như một trung phong giống thời anh khoác áo Valencia. Điều này sẽ giúp Benitez có thêm sự lựa chọn nếu ông muốn xoay vòng các tiền đạo.


Arsenal hiện cũng nằm trong số các đội bóng muốn sở hữu Villa, người đã không xuất phát một trận La Liga nào cho Barca kể từ giữa tháng 11. Tuy nhiên, việc cầu thủ này không thể đá cho đội bóng thứ hai tại Champions League mùa này là một rào cản. Nhưng với Chelsea thì khác, họ có thể sử dụng Villa tại Europa League.


Ngoài kế hoạch mua thêm tiền đạo, Chelsea còn có lựa chọn khác: gọi trở lại Romelu Lukaku từ West Brom. Mặc dù vậy, Benitez cũng hiểu rằng việc tiếp tục để chân sút trẻ người Bỉ ở lại sân The Hawthorns đến hết bản hợp đồng cho mượn (tháng 6/2013) sẽ tốt hơn cho cầu thủ này.


Trong chiến thắng 8-0 trước Aston Villa mới đây, Benitez đã thử nghiệm Moses ở vị trí trung phong trong khoảng 20 phút cuối trận. Nhưng cũng như tiền vệ John Obi Mikel, Moses đã được ghi danh trong đội hình Nigeria chuẩn bị cho Giải vô địch các quốc gia châu Phi vào tháng tới. Cả hai vừa nhận được lệnh triệu tập của Nigeria để tham dự một chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha vào thứ Năm.


Eden Hazard cũng từng được bố trí đá trung phong, nhưng đó là một trải nghiệm đáng quên: Chelsea thua Juventus 3-0 tại Champions League và đó là mấu chốt khiến họ trở thành ĐKVĐ đầu tiên của giải đấu bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại này cũng dẫn đến việc Di Matteo bị sa thải.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN