Lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League

Chelsea khủng hoảng, Ancelotti sắp mất chỗ?

(Tin tức) - Cho dù đã sớm giành vé lọt vào vòng knock - out từ lượt trước, song Chelsea vẫn cần một chiến thắng ở đấu trường châu lục để xua đi cơn ác mộng ở giải Ngoại hạng Anh, nơi họ đã thua 3/4 vòng gần nhất. Hơn nữa, ngày càng có dấu hiệu cho thấy các nhà ĐKVĐ nước Anh đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ có thể khiến chiếc ghế của HLV Carlo Ancelotti (ảnh) đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngày hôm qua, HLV người Italia đã lên tiếng thừa nhận ông đang ở vào "điểm thấp nhất" kể từ khi rời Milan đến dẫn dắt Chelsea cách đây 18 tháng. Dĩ nhiên Chelsea đã bác bỏ tin đồn rằng Ancelotti muốn từ chức, song có quá nhiều dấu hiệu cho thấy cựu HLV của Milan đang mất quyền kiểm soát ở sân Stamford Bridge. Bằng chứng mới nhất là vụ trợ lý Ray Wilkins bất ngờ bị sa thải, và ban lãnh đạo Chelsea đã thay thế ông này bằng một cái tên ít được biết đến là Michael Emenalo, người Nigiêria. Và trong trận đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Ancelotti và Emenalo (chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện), Chelsea đã để thua Birmingham, trận thua khiến họ chỉ còn hơn M.U hiệu số bàn thắng bại.

Ancelotti thừa nhận, hiện ông không có được vị trí vững chắc như Sir Alex Ferguson của M.U, người nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo, nắm trong tay chính sách chuyển nhượng của CLB, điều mà HLV người Italia không có ở Chelsea. Ancelotti lại càng cảm thấy bấp bênh hơn nữa là việc CLB vẫn im lặng về chuyện gia hạn hợp đồng, dù chỉ còn 18 tháng nữa, hợp đồng của ông với Chelsea sẽ hết hạn. Chính vì thế, trước chuyến đi tới Zilina, Ancelotti hết sức hy vọng, một chiến thắng đậm đà có thể sẽ giúp Chelsea xua đi được bóng mây u ám đang lơ lửng trên đầu họ.

Tương tự như Chelsea, Arsenal của Wenger cũng cần có một chiến thắng ở đấu trường châu lục để quên đi thất bại choáng váng trước Tottenham ở giải Ngoại hạng. Arsenal thực ra đã có thể sớm giành vé vượt qua vòng bảng nếu như không thua Shakhtar ở lượt đấu trước. Lần này, họ cũng chỉ cần kiếm được một điểm trước Braga là hoàn thành nhiệm vụ. Shakhtar thì cũng chỉ cần thắng Partizan là giành quyền đi tiếp.

Ở bảng G, Real Madrid đã chính thức giành vé, nhưng vẫn cần thắng Ajax để chắc ngôi đầu bảng. Song mối quan tâm lớn nhất của thầy trò Jose Mourinho lúc này là trận kinh điển với Barcelona ở Liga vào cuối tuần. Do đó, HLV người Bồ nhiều khả năng sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi, trong đó có Higuain, người bị đau nhẹ trong trận thắng Bilbao 5 - 1 cuối tuần qua. Trong khi đó, Milan phải thắng Auxerre để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé thứ hai của bảng này sau Real.

Còn trong trận đấu giữa Roma và Bayern tại bảng E, đội chủ nhà cần phải khẳng định đà hồi sinh của mình (bất bại 7 trận liên tiếp) bằng một chiến thắng trước Bayern, đội đã sớm giành vé sau 4 trận toàn thắng. Với Bayern, họ chỉ cần một điểm để có thể giữ ngôi đầu sau khi vòng bảng kết thúc.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN