Cầu thủ Argentina tích cực tập sút luân lưu

Những diễn biến hiện nay tại vòng 1/8 World Cup 2014 cho thấy những đội bóng "chiếu dưới" không dễ bị bắt nạt và trình độ đá penalty của cầu thủ không thực sự tốt, cụ thể riêng trong trận đối đầu giữa Brazil và Chile trong trận mở màn vòng 1/8 đã có 5 cầu thủ sút 11m "hỏng ăn".

Trước tình hình này, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Argentina, ông Alejandro Sabella, đã cho các học trò của mình tích cực tập sút luân lưu nhằm chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án cho cuộc đối đầu knock-out với tuyển Thụy Sĩ ngày 1/7 tới.

Chứng kiến buổi tập của các cầu thủ đến từ "Đất nước của vũ điệu Tango" tại trại huấn luyện ở thành phố Belo Horizonte, người hâm mộ có thể phần nào hình dung những cầu thủ nào sẽ đóng góp trọng trách "đấu súng trên chấm phạt đền" để đưa đội nhà đi tiếp, khi hai đội hòa nhau trong cả thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Nỗi buồn của hậu vệ Chile Gonzalo sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: AFP - TTXVN


Không có gì bất ngờ khi HLV Sabella đặt niềm tin vào những chân sút thượng hạng như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi và tiền vệ cánh Angel Di Maria. Ngoài ra, tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano và hậu vệ Martin Demichelis cũng sẽ có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình khi được giao nhiệm vụ này. Luyện tập với các chân sút trứ danh trên cũng là một dịp tốt để thủ thành Sergio Romero nâng cao phản xạ cũng như khả năng phán đoán tình huống khi phải đối mặt với các chân sút Thụy Sĩ.

Trong lịch sử các kỳ tham dự World Cup, đội tuyển Argentina đã giành thắng lợi 3/4 lần trong những loạt sút penalty cân não, đó là chiến thắng trước Nam Tư cũ và nước chủ nhà Italy tại World Cup 1990, Anh tại France 98. Lần duy nhất Argentina thất bại là trước trước "Cỗ xe tăng" Đức tại World Cup 2006.

Hiện vấn đề duy nhất đối với đội bóng Nam Mỹ trong cuộc đối đầu sắp tới là sự vắng mặt của tiền đạo tài năng Sergio Aguero do anh bị đau cơ chân trái. Theo các bác sĩ, tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Manchester City này đang có dấu hiệu hồi phục tốt và có thể góp mặt trong những trận đấu tới nếu Messi và các đồng đội tiến xa.

Đá thay vị trí của ngôi sao này sẽ là tiền đạo Lavezzi. Hiện các cầu thủ Argentina đang tràn đầy tự tin hướng tới chức vô địch lần thứ 3 sau hai lần đăng quang vào các năm 1978 và 1986. Cả đội sẽ bay tới Sao Paulo trong tối 30/6 để chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với Thụy Sĩ.


Văn Huy
Argentina-Thụy Sĩ: Chờ 'cặp Messi' tỏa sáng
Argentina-Thụy Sĩ: Chờ 'cặp Messi' tỏa sáng

Trên sân Arena Corinthians, Messi “thật” của đội bóng Nam Mỹ sẽ đối đầu với chàng “Messi vùng Alpine” của châu Âu mà ở đó niềm vui chỉ dành cho một người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN