Cặp đôi Indonesia nổi như cồn sau khi đặt tên con gái mới sinh là 'Asian Games'

Một đôi vợ chồng say mê thể thao người Indonesia đã đặt cho cô con gái mới sinh của họ một cái tên rất đặc biệt và ý nghĩa. 

Chú thích ảnh
Bé gái Abidah Asian Games. Ảnh: AFP

Nhằm đánh dấu mốc chào đời của cô bé trùng với sự kiện Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 18), anh Yordania Denny và vợ Vera đã quyết định đặt tên con là "Asian Games".

Cô bé họ tên đầy đủ là Abidah Asian Games - là con thứ ba trong gia đình - được sinh ra tại thành phố đồng tổ chức ASIAD Palembang, chỉ ít giờ trước lễ khai mạc ASIAD tối 18/8. 

Ôm con gái nhỏ trong tay, anh Denny trả lời hãng thông tấn Pháp AFP ngày 21/8: “Chúng tôi đã chọn được tên cho con nhưng lại chưa nghĩ ra họ”. Khi đó, vợ chồng anh bỗng nhớ đến một thời khắc “lịch sử” diễn ra tại đất nước mình: ASIAD 18.

“Đó là một sự kiện hiếm gặp. Hàng chục năm tôi mới chứng kiến một lần. Và chưa kể đến nó diễn ra tại Palembang. Hiếm khi Palembang được tổ chức một sự kiện tầm cỡ đến vậy”, ông bố ba con nói.  

Chú thích ảnh
Anh Yordania Denny và con gái. Ảnh: AFP

Khi được hỏi họ có hy vọng tên gọi đặc biệt sẽ giúp con gái trở thành một ngôi sao thể thao tương lai hay không, chị Vera chia sẻ: “Nếu con bé có tài năng và động lực, chúng tôi sẽ ủng hộ và khuyến khích con bé”.

Trong khi đó, anh Denny cho biết thế mạnh của nền thể thao nước nhà là môn cầu lông. Tuy nhiên, cặp đôi cũng cho biết họ sẽ cho phép Abidah Asian Games được thay đổi tên khi lớn lên nếu cô bé muốn. .

ASIAD 18 được tổ chức từ ngày 18/8 – 2/9 tại thủ đô Jakarta và thành phố Palembang trên hòn đảo Sumatra. Sự kiện thể thao quy mô lớn thứ hai thế giới quy tụ hơn 17.000 vận động viên cùng các quan chức thể thao đến tham dự. 

Người dân thành phố Palembang rất đỗi tự hào khi được sống trong tâm điểm quốc tế. Họ chăng băng rôn, khẩu ngữ khắp đường phố. Các quán xá, nhà hàng luôn bật TV chiếu các màn thi đấu thể thao. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ áp đặt trừng phạt với Nga vì 'hoạt động trên mạng' và hỗ trợ Triều Tiên
Mỹ áp đặt trừng phạt với Nga vì 'hoạt động trên mạng' và hỗ trợ Triều Tiên

Ngày 21/8, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công dân và các công ty của Nga liên quan tới các hoạt động mà Washington cho là gây hại trên mạng và vấn đề Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN