Các xạ thủ Việt Nam xuất ngoại thi đấu bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19

Không chỉ mang trong mình kỳ vọng thành tích, 3 xạ thủ Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chuyên còn là hình mẫu trong phòng chống COVID-19 khi là những VĐV Việt Nam đầu tiên thi đấu trên đấu trường quốc tế sau thời gian dài các hoạt động thể thao trên toàn thế giới "đóng băng".

Chú thích ảnh
Đến chiều 18/3, các xạ thủ Việt Nam đã được ra trường bắn tập luyện. Ảnh nhân vật cung cấp

HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung cho biết, ngày 20/3 tới đây, 3 xạ thủ Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chuyên sẽ thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi tại Cúp bắn súng thế giới tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ) với mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao ở nội dung cá nhân và đồng đội.

Chú thích ảnh
Trường bắn cũng được trang bị các vách ngăn giữa các VĐV để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh nhân vật cung cấp
Theo lịch của Ban tổ chức, các xạ thủ Việt Nam thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi vòng loại lúc 16 giờ 30, vòng chung kết vào 20 giờ 30 ngày 20/3 (theo giờ Việt Nam).

Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên mà các tuyển thủ Việt Nam tham dự sau hơn 1 năm các sự kiện thể thao quốc tế bị “đóng băng", các VĐV không thể ra nước ngoài thi đấu vì sự ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cập nhật về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại nước bạn, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ, trước giờ lên đường, các thành viên của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) bắn súng đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của Ấn Độ trước khi nhập cảnh.

Sau khi kế hoạch cử ĐTQG bắn súng sang Ấn Độ thi đấu giải Cúp bắn súng thế giới của ngành thể thao được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, tối 16/3, ba thành viên trụ cột của đội và chuyên gia Park Chun-gun lên đường tham dự giải đấu quan trọng nhằm tìm kiếm tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Bộ thiết bị cá nhân phòng dịch do Ban tổ chức trang bị cho các VĐV. Ảnh nhân vật cung cấp

Sau hành trình bay kéo dài, di chuyển từ Hà Nội tới Dubai (UAE) và nối chuyến tới New Dehli, các xạ thủ Việt Nam đã tới địa điểm thi đấu vào ngày 17/3. Trong suốt quá trình bay, các xạ thủ, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch như quần áo bảo hộ y tế chuyên dụng, đeo khẩu trang kháng khuẩn...

Tại sân bay Ấn Độ, các xạ thủ tiếp tục được xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của Ban tổ chức giải. Sau khi có kết quả âm tính (sau 12 giờ), đến chiều 18/3, các xạ thủ Việt Nam đã được tới trường bắn tập luyện. Được biết, các xạ thủ sẽ tiếp tục được xét nghiệm COVID-19 thêm 2 lần nữa bao gồm: Trước khi thi đấu 24 giờ và ngay trước khi rời khỏi nơi ở do ban tổ chức bố trí.

Theo thông tin từ các xạ thủ Việt Nam, trường bắn cũng được trang bị các vách ngăn giữa các VĐV để đảm bảo phòng, chống dịch. Tại các cửa ra vào, dù có các thiết bị tự động, các nhân viên y tế của Ban tổ chức giám sát việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt của các VĐV.

Chú thích ảnh
Thiết bị đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang và sát khuẩn tay tự động. Ảnh nhân vật cung cấp

Ban tổ chức cũng đã quyết định giải đấu không có khán giả tới theo dõi. Các trận đấu sẽ được truyền trực tiếp thông qua nhiều ứng dụng mạng xã hội.

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho quá trình thi đấu, các thành viên ĐTQG bắn súng sẽ ăn, ở tại khách sạn do BTC giải bố trí. Sau khi hoàn tất thi đấu các nội dung cá nhân (ngày 20/3) và đồng đội (ngày 21/3) các xạ thủ sẽ về nhà khách của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Do không có chuyến bay về nước, dự kiến đến ngày 30/3, các xạ thủ mới lên chuyến bay Charter của hãng hàng không IndiGo về nước và sẽ tiếp tục hoàn thành thủ tục phòng, chống dịch COVID-19 cách ly 14 ngày theo quy định khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Niềm vui sau những giờ tập luyện của các xạ thủ ĐTQG bắn súng Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp

Bắn súng Việt Nam từng có HCV lịch sử và HCB của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016. Trong số các xạ thủ của ĐTQG bắn súng Việt Nam hiện nay, Trần Quốc Cường đang là niềm hy vọng lớn nhất. Tay súng người Hải Dương hiện đang đứng thứ 17 thế giới chỉ cần vượt lên 1 bậc, đứng ở vị trí thứ 16 là sẽ giành vé dự Olympic.

Cúp bắn súng thế giới (ISSF World Cup Rifle/Pistol/Shotgun) được tổ chức tại New Dehli, Ấn Độ, từ ngày 18 đến 29/3 là giải đấu cuối cùng trong hệ thống các giải tính điểm và tuyển chọn VĐV tham dự Olympic Tokyo của Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế (ISSF).

Sau cả năm 2020 không có Cúp bắn súng thế giới nào được tổ chức, giải đấu năm nay là sự kiện lớn của bắn súng thế giới và được cho là hình mẫu tổ chức giải thể thao quốc tế trong giai đoạn dịch COVID-19.

Theo thông tin về số lượng VĐV đăng ký trên website của ISSF cập nhật tới ngày 18/3, đã có 294 xạ thủ và 109 thành viên ban huấn luyện của 53 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Trong khi Trung Quốc và Nhật Bản không tham dự sự kiện do vướng các quy định trong nước thì nhiều quốc gia trong đó có các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore cũng cùng Việt Nam tham dự giải đấu lớn này.
L. Sơn/Báo Tin tức
Xạ thủ Trần Quốc Cường- niềm hy vọng ‘vé Olympic’ lên đường sang Ấn Độ
Xạ thủ Trần Quốc Cường- niềm hy vọng ‘vé Olympic’ lên đường sang Ấn Độ

Tối 16/3, đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm chuyên gia Park Chung-gun và 3 VĐV Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành, Phan Xuân Chuyên sẽ lên đường sang Ấn Độ dự Cúp bắn súng thế giới - cơ hội cuối cùng để giành vé tham dự Olympic của các xạ thủ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN