Busquets: Barca phải nhanh chóng ghi bàn đầu tiên

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ “Mundo Deportivo”, tiền vệ Sergio Busquet nhận xét Barcelona cần cần nhanh chóng ghi bàn đầu tiên để các đối thủ không có cơ hội áp dụng lối chơi co cụm và phản công nhanh.

 

Tin tức xin giới thiệu nội dung bài phỏng vấn này:

 

Giành số điểm tối đa tại Liga và Champions, nhưng lối chơi của Barca hiện nay chưa thật thuyết phục. Ý anh thế nào ?

 

Bắt đầu bằng việc giành điểm tối đa tại Liga và Champions như vậy là thuận tiện, nhưng đúng là chúng tôi cũng cần cải thiện lối chơi của mình, chắc chắn hơn nữa ở khâu phòng thủ và xử lý tốt hơn những tình huống phức tạp khác nhau vì năm nay các đội bóng đều chơi theo kiểu cả đội co cụm ở phía sân mình.

 

Tiền vệ Sergio Busquet. Ảnh: Internet.

 

Theo anh, tại sao các trận đấu hiện nay của Barca mở hơn trước ?

 

Có thể chúng tôi cần bắt đầu hiệp hai với một kết quả thuận lợi hơn ở hiệp một. Nếu chúng tôi không làm được như thế, chúng tôi biết là các đội bóng khác sẽ khóa mọi con đường dẫn đến khung thành trong khi chờ đợi cơ hội phản công khi chúng tôi dồn lên cao để có bàn thắng.

 

Barca phải cải thiện điều gì ?

 

Cơ bản là nhanh chóng ghi bàn đầu tiên để đối thủ không thể chơi co cụm và từ đó chúng tôi sẽ có nhiều khoảng trống hơn. Làm được như vậy chúng tôi sẽ thấy chắc chắn hơn ở khâu phòng thủ và sẽ phối hợp tốt hơn ở giữa sân, đúng với điều chúng tôi thích, chứ không phải mở sang hai cánh như phải áp dụng trước phần lớn các đội chơi phòng ngự phản công.

 

Còn Sergio Busquet thì phải cải thiện điều gì? Từ vài năm nay người ta nói anh cẩn phải có những đường chuyền dài hoặc mạnh dạn sút bóng...

 

Lúc nào cũng cần phải cải thiện. Tôi mới 24 tuổi và nếu tôi nghĩ tôi chẳng cần sửa gì nữa thì đó sẽ là một sai lầm rất lớn. Tôi đang làm việc để cải thiện các đường chuyền vượt tuyến và sút bóng, như anh nói, nhưng tôi cũng cần chọn vị trí tốt hơn, quyết đoán hơn trong các pha bóng...

 

Khán giả có cảm giác với Tito Vilanova, anh được tự do hơn khi tham gia tấn công...

 

Tùy thuộc vào trận đấu thôi, còn về cơ bản vẫn như trước. Nhưng đúng là tôi có tích cực tìm cách vượt qua các hàng phòng ngự của đối phương hơn khi họ co cụm.

 

Tito Vilanova có yêu cầu anh một điều gì khác với Guardiola không ?

 

Tito cũng yêu cầu như vậy thôi, nhưng phụ thuộc vào từng trận đấu và lối chơi của đối thủ.

 

Từ lâu Xavi có nói là người ta chưa đánh giá đầy đủ về Busquet. Cần phải làm gì để “công lý” được thực hiện ?

 

Tôi thấy minh được các đồng đội và các HLV đều quý trọng. Tôi chơi ở một vị trí và làm một công việc thầm lặng, không dễ nổi như lừa bóng và sút thủng lưới đối phương. Nhưng tôi rất vui.

 

Anh có thích được nằm trong danh sách ứng viên các giải thưởng cá nhân lớn ?

 

Điều quan trọng là giành được các danh hiệu tập thể và sau đó là giúp các đồng đội của mình được nằm trong danh sách nói trên.

 

Việc Alex Song về Barca ảnh hưởng như thế nào tới vị trí của anh ?

 

Vẫn như thế thôi, tất cả các đội bóng lớn đều cần hơn một cầu thủ trong vị trí của mình và Song là một cầu thủ rất tốt để đến đây.

 

Barca mua các tiền vệ phòng ngự có uy tín quốc tế, nhưng có lúc Busquét phải chơi trung vệ...

 

Điều đó đã xảy ra với Mascherano, do có một số ca chấn thương. Nhưng tựu chung, cần phải làm quen với vị trí mà đội bóng cần mình.

 

Có vẻ ở mùa này, anh sẽ ít phải chơi ở vị trí trung vệ hơn trước ...

 

Không thể biết trước được, mặc dù nguyên tắc là vậy. Tôi đang ít chơi ở vị trí trung vệ so với mùa bóng trước – thời gian nhiều hậu vệ bị chấn thương - nhưng tôi sẽ chơi ở bất kỳ vị trí nào mà HLV cần tôi.

 

Là một cầu thủ ngày càng có sức nặng trong phòng thay đồ, anh đối phó thế nào với sự hiểu lầm giữa Messi và Villa trong trận gặp Granada.

 

Không phải là một sự hiểu lầm. Nó là chuyện vẫn xảy ra trong các trận đấu và các buổi tập luyện và nó vẫn xảy ra với tất cả mọi người, từ Leo tới Villa, tôi và bất cứ một cầu thủ nào khác. Cần phải tìm giải pháp tốt nhất cho đội bóng, thế thôi.

 

Gần đây nhất anh cãi nhau với ai ?

 

Puyol mới là người nói nhiều nhất, nhưng luôn trên tinh thần giúp đỡ đồng đội.

 

Thứ bảy tới, trước Sevilla, một khúc xương khó gặm trước trận kinh điển...

 

Sevilla là một sân rất khó khăn và họ đang rất mạnh. Chúng tôi đã thấy điều đó trong trận họ gặp Madrid. Với Michel, đội bóng đang hay hơn, tươi mới hơn. Họ có ý tưởng rõ rằng hơn trước nhiều và thật khó để có được ba điểm, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm chiến thắng.

 

Có nghĩa là trận đấu này sẽ phức tạp hơn vì diễn ra trước thềm trận kinh điển ?

 

Nó độc lập với chuyện đối thủ tiếp theo sẽ là Madrid. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn và chúng tôi cần phải giành chiến thắng

 

Có thực lòng anh nghĩ là trận kinh điển vào ngày 7/10 sẽ không mang tính quyết định. Liệu có thể “kết liễu” Real Madrid ?

 

Giành được ba điểm lúc nào cũng quan trọng; không ai chờ đợi một lợi thế như thế này chỉ trong ít vòng đấu như vậy, nhưng chúng ta mới đang ở phần khởi đầu của vòng lượt đi, chưa kể toàn bộ các trận đấu lượt về. Và Madrid có khả năng chiến thắng tất cả các trận còn lại từ nay đến hết Liga. Nhưng có lợi thế đúng là quan trọng.

 

Sau vài tháng, anh thấy Tito như thế nào với vai trò HLV trưởng ?

 

Tito hòa nhập rất nhanh bởi vì ngay từ khi làm trợ lý ông ấy vẫn làm việc như thế, chỉ có điều lúc đó Pep Guardiola là người thể hiện và truyền đạt mà thôi. Tất cả đều rất tốt đẹp. Chúng tôi có niềm tin vào Tito và vào các cầu thủ.

 

Lưu Bảo Châu (Theo Mundo Deportivo)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN