Bước lùi của Balotelli

Sự nghiệp của Mario Balotelli tại Liverpool đang có những bước lùi. HLV Brendan Rodgers chẳng ngại ngần tuyên bố anh nên quen với vị trí mới trên ghế dự bị.

Kẻ lạc lõng

Balotelli chưa ghi được bàn thắng nào cho Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh kể từ khi về CLB với bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng hồi tháng 8. Sau một trận đấu bị cấm thi đấu do có phát biểu phân biệt chủng tộc trên mạng cá nhân, Balotelli đã có thể trở lại sân thi đấu, nhưng HLV Rodgers lạnh lùng tuyên bố anh có khả năng sẽ ngồi ghế dự bị và hoàn toàn chưa có ý định đưa anh trở lại thi đấu.

HLV Rodgers (phải) đưa tay kéo tài năng Italy đứng dậy. Ảnh: Liverpool FC


Cách chơi uể oải của tiền đạo người Italy rõ ràng không hợp với những trận đấu ở nhịp độ cao mà Liverpool là những người chủ động. Chơi bên cạnh Raheem Sterling, Philippe Coutinho và Adam Lallana luôn nhanh nhẹn và mạnh mẽ, Balotelli như người ngoài cuộc.

Với sự thay đổi mới đây theo đội hình 3 - 4 - 3, đội quân của HLV Rodgers bắt đầu thi đấu khởi sắc. Họ cần chiến thắng để quay trở lại với mục tiêu tốp 4 đội dẫn đầu. Liverpool vừa khởi sắc thì cầu thủ chơi hay nhất của họ là Daniel Sturridge lại dính chấn thương, có thể phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Sterling lại phải căng mình ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong khi đó, Balotelli gần như chưa có đóng góp gì nhiều cho CLB, nếu không nói anh được coi là bản hợp đồng thất bại của sân Anfield. Anh không có được tốc độ như của Sterling và Sturridge làm được mỗi khi thi đấu tấn công nhanh, gây sức ép cho các hậu vệ đối phương.

Không ghi bàn, “ngựa chứng” Balotelli tạo chú ý bằng chấn thương và những án phạt. Sau 11 lần ra sân, Balotelli chỉ ghi được 2 bàn thắng và thường xuyên bị cất trên băng ghế dự bị bởi màn trình diễn kém cỏi. Không chỉ bị chỉ trích trên sân cỏ mà trong cuộc sống, tiền đạo này cũng là đề tài cho truyền thông bàn tán xôn xao. Mới đây, Balotelli bị FA phạt treo giò 1 trận và phạt 25.000 bảng chỉ vì “lỡ dại” đăng tải hình ảnh nhân vật trong trò chơi điện tử Super Mario kèm theo dòng trạng thái mang tính phân biệt chủng tộc.

Kể từ 8/11 đến nay, anh mới chỉ thi đấu 124 phút trong đội hình Liverpool. HLV của đội bóng thậm chí còn cảm thấy anh làm ảnh hưởng đến phong cách thi đấu của toàn đội. Trận gần đây nhất Balotelli được ra sân là trận thua 0 - 3 trước Manchester United tại Old Trafford, cũng là vào sân từ hàng ghế dự bị.

Cả đội kém hiệu quả


Liverpool hiện ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Hai trận đấu gần đây, họ chỉ có được 1 điểm sau trận thua Manchester United và trận hòa trên sân nhà trước Arsenal. Họ cần rất nhiều cảm hứng để có thể thăng hoa như mùa giải trước. Trong khi đó, họ sẽ có một loạt trận đấu với các đội hạng trung, từ Burnley cho tới Swansea City và Leicester City, để có cơ hội gỡ điểm.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn cũng là một mối lo lớn của đội bóng áo đỏ. Trong 3 trận gần đây gặp Arsenal, Manchester United và Sunderland, họ sút khung thành 44 lần nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Thậm chí, trong 44 lần sút bóng cũng chỉ có 21 lần là về phía khung thành đối phương. Cũng vì khả năng ghi bàn kém cỏi này mà ông Rodgers đang đếm từng ngày chờ mong sự trở lại của cây ghi bàn Sturridge.

Giai đoạn Giáng sinh là cơ hội để Liverpool lấy lại sự ổn định trong đội hình đặc biệt 3 - 4 - 3 giúp tăng cường tầm ảnh hưởng của các cầu thủ như Lallana và Coutinho. Đội hình này không có nhiều thay đổi so với trước, nhưng có tác dụng tâm lý rất lớn trước những lời chỉ trích mà Liverpool nhận được.

Rắc rối lớn nhất xuất hiện ở vị trí thủ môn. Liverpool trong giai đoạn kiếm điểm chắc chắn sẽ tiếp tục dựa vào thủ thành Simon Mignolet hoặc ít nhất đó là khẳng định của HLV đội bóng sau khởi đầu mùa giải 2014 - 2015 với phong độ tệ hại. Chính Mignolet là một trong những nguyên nhân khiến Liverpool sa sút. Sau hai trận đấu sử dụng Brad Jones và anh này thể hiện khá tốt, ông Rodgers vẫn ngỏ cửa cho Mignolet.

Mặc dù vậy, trước sự không ổn định về tâm lý của Simon Mignolet, Liverpool vẫn có ý định tuyển mộ 1 thủ môn mới, họ đã có lần liên hệ với Petr Cech dù HLV Rodgers không bàn luận gì về kế hoạch chuyển nhượng mới của mình hiện nay.


Bình Minh (TTXVN)
Balotelli – “Con bài tẩy” của Berlusconi?
Balotelli – “Con bài tẩy” của Berlusconi?

Dưới con mắt của các chính trị gia, đằng sau bản hợp đồng của Mario Balotelli tới AC Milan có thể còn có động cơ của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi trước cuộc tổng tuyển cử tại Italia ngày 24 và 24/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN