ASIAD 2023: Thái Lan đặt mục tiêu giành 15 - 23 HCV

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đoàn thể thao Thái Lan là một trong những đoàn lớn nhất tham dự giải Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) ở Hàng Châu, Trung Quốc năm nay với tổng cộng 1.313 vận động viên (VĐV) và quan chức. 

Chú thích ảnh
Khu thi đấu tennis trong Trung tâm thể thao Hàng Châu phục vụ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (2023) ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 9/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Có 939 VĐV Thái Lan tranh tài ở tất cả 40 môn thể thao của Đại hội kể từ ngày 23/9-8/10. Đoàn thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giành 15-23 HCV, cao hơn nhiều so với thành tích 11 HCV mà họ đạt được ở ASIAD 2018 tại Indonesia. 

Giới chức các hiệp hội thể thao và Cục Phát triển Thể thao Đỉnh cao thuộc Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) hy vọng các VĐV nước này sẽ mang về HCV ở các môn có thế mạnh như quyền Anh, cầu mây, điền kinh, karate, jujitsu, taekwondo, bắn súng, eSports, đua thuyền, cưỡi ngựa, đua xe đạp, chèo thuyền...

Thái Lan không phải là một cường quốc thể thao ngay cả ở cấp độ châu Á, nhưng "xứ sở chùa Vàng" đã sản sinh ra một số nhà vô địch Olympic, thế giới và châu lục. Một trong những VĐV xuất sắc nhất của nước này là ngôi sao taekwondo Panipak Wongpattanakit. Võ sĩ 26 tuổi đã thống trị hạng cân 49 kg, đồng thời là đương kim vô địch ở cả đấu trường Olympic và ASIAD. Wongpattanakit chia sẻ ASIAD 2023 là kỳ đại hội cuối cùng mà nữ võ sĩ này tham dự, do đó cô sẽ nỗ lực hết sức để có thể giành vàng, bảo vệ thành công tấm huy chương đã đạt được tại ASIAD 2018 ở Indonesia.  

Ngôi sao cầu mây Pornchai Kaokaew cũng sẽ thi đấu ở kỳ ASIAD cuối cùng của anh. Ở tuổi 42, Pornchai đã có 5 lần tham dự ASIAD và gặt hái 10 HCV. VĐV kỳ cựu này hy vọng khép lại sự nghiệp thi đấu ASIAD với tấm HCV thứ 11. 

Ở bộ môn cầu lông, hy vọng vàng được đặt lên vai của nhà đương kim vô địch thế giới Kunlavut Vitidsarn. Tay vợt 22 tuổi này đã đánh bại Kodai Naraoka của Nhật Bản với tỷ số 2-1 trong trận chung kết đơn nam Giải vô địch thế giới BWF tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng trước. Đây là chức vô địch thế giới thứ 3 của Thái Lan ở môn cầu lông sau chức vô địch của tay vợt Ratchanok Intanon ở nội dung đơn nữ năm 2013 và chiến thắng của cặp đấu Dechapol Puavaranukroh và Sapsiree Taerattanachai ở nội dung đôi nam nữ vào năm 2021. Dechapol và Sapsiree cũng sẽ là những ứng cử viên cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2023.

Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ Thái Lan, vừa giành chức vô địch châu Á lần thứ 3, hy vọng sẽ thành công tại Hàng Châu. Các tay chuyền nữ Thái Lan đã đánh bại Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á ở Nakhon Ratchasima hồi đầu tháng này. Trước đó, ở vòng bán kết của giải đấu, Thái Lan đã hạ Nhật Bản đầy ngoạn mục với tỷ số tương tự.

Ngoài ra, đông đảo người hâm mộ Thái Lan mong muốn được thấy đội tuyển bóng đá nam của nước này sẽ giành được huy chương, sau 4 lần chỉ về đích ở vị trí thứ 4 vào các kỳ ASIAD 1990, 1998, 2002 và 2014.

Đỗ Sinh (TTXVN)
ASIAD 2023: Giờ G đã điểm!
ASIAD 2023: Giờ G đã điểm!

Sau 2 đợt di chuyển với số lượng lớn, đã có hơn 200 tuyển thủ thuộc 15 đội tuyển quốc gia của đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại các điểm thi đấu để chuẩn bị tham dự các sự kiện quan trọng và các nội dung thi đấu của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN