ASIAD 17 khép lại ngày thi đấu cuối cùng bằng môn karate

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, ngày 4/10, ngày thi đấu cuối cùng của ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 2 VĐV góp mặt ở các nội dung đối kháng môn karate.

Thanh Duy (phải) trong một pha hóa giải cú đánh của đối phương. Ảnh: Hữu Quý- Phóng viên TTXVN tại ASIAD 17.


Nguyễn Minh Phụng thi đấu ở hạng cân 84kg nam và Trần Thị Khánh Vy thi đấu ở hạng cân 50kg nữ. Đây không phải là những nội dung có khả năng tranh huy chương vàng cao. Đối thủ của Minh Phụng ở vòng 1/8 là võ sĩ Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) Jassim Abdulla Moha.

Trong khi đó, Trần Thị Khánh Vy sẽ đấu với Ku Tsui Ping, võ sĩ Đài Loan (Trung Quốc), ở vòng 1/16. Hai trận đấu đều bắt đầu vào lúc 7h30 giờ địa phương ngày 4/10 (tức 5h30 giờ Việt Nam) và nếu giành chiến thắng họ tiếp tục thi đấu các trận tiếp theo. Các trận chung kết và tranh huy chương đồng của hai hạng cân này sẽ kết thúc vào lúc 11h00.

Sau nửa tháng tranh tài, hôm nay, ASIAD 17 sẽ chính thức khép lại bằng lễ bế mạc trên sân vận động chính Incheon vào lúc 17h00 (giờ Việt Nam). Chỉ còn 2 nội dung karate thi đấu nên đoàn thể thao Việt Nam đứng trước khả năng không hoàn thành chỉ tiêu giành từ 2 đến 3 HCV tại ASIAD lần này. Hiện đoàn thể thao Việt Nam mới giành được 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ.

Tuy nhiên, trong thành tích của đoàn thể thao Việt Nam vẫn có những tín hiệu khởi sắc, đó là việc lần đầu tiên có huy chương ở các môn cơ bản của Olympic như HCB chạy 400m nữ của Quách Thị Lan và 02 huy chương ( 1HCB và 1 HCĐ) của Hà Thanh ở môn thể dục dụng cụ.


TTXVN/Tin Tức

ASIAD 17: Mong manh huy chương karatedo, taekwondo
ASIAD 17: Mong manh huy chương karatedo, taekwondo

Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn tham gia thi đấu ở ba môn là karatedo, taekwondo và soft tennis. Trong số này, hy vọng huy chương mong manh chỉ đặt vào các nội dung thi đấu đối kháng của karatedo và taekwondo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN