ASIAD 17: Giao thông 'khủng khiếp' ở Incheon

Một du khách tới từ Nhật Bản phàn nàn về hệ thống giao thông ở thành phố Incheon (Hàn Quốc) trong những ngày diễn ra ASIAD 17 khi tới xem thi đấu bắn súng: “Đây là một quy định vô lý, ít nhất họ cũng nên cho phép taxi hoạt động ở đây”.

Đường phố ở Incheon.


Phóng viên TTXVN cho biết, theo quy định của ban tổ chức, không phương tiện nào được phép di chuyển ở các tuyến đường bao quanh khu vực thi đấu, chỉ các xe VIP của ban tổ chức và xe chuyên chở vận động viên mới được phép hoạt động. Taxi cũng bị cấm ở khu vực này. Do đó du khách buộc phải đỗ xe ở một trường cấp 3, sau đó sử dụng xe buýt công cộng để đi quãng đường núi 1,5 km đến địa điểm thi đấu.

Vì 20 phút mới có 1 chuyến xe buýt nên rất nhiều cổ động viên phải chờ đợi. Không những vậy, việc đến được sân vận động đã khó, nhưng rời khỏi sân vận động còn gian nan hơn bởi xe buýt chỉ được phép di chuyển khi trên xe có ít nhất 10 người.

Ngoài giao thông, còn có nhiều chỉ trích về nhà thi đấu bắn súng Ongnyeon. Mặc dù công trình này được xây dựng và tu sửa với chi phí gần 30 triệu USD nhưng lại không tiện lợi cho vận động viên, khán giả và phóng viên. Do không có đủ không gian giữa vị trí của các xạ thủ và khán giả nên các nội dung thi bắn súng đã bị xáo trộn.


TTXVN/Tin tức
Trường hợp dính doping đầu tiên ở ASIAD 2014
Trường hợp dính doping đầu tiên ở ASIAD 2014

Cầu thủ Khurshed Beknazarov của đội bóng đá nam Olympic Tajikistan đã không thể vượt qua cuộc kiểm tra doping và ngay lập tức bị loại khỏi ASIAD Incheon 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN