Ngày 11/12 trở thành một lát cắt đặc biệt trong hành trình của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi cả đội tuyển bóng đá nữ lẫn đội U22 nam đều bước vào những trận đấu không còn đường lùi.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đã chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan chủ trì buổi lễ, với sự tham dự của lãnh đạo nước chủ nhà, quan chức lãnh đạo ngành thể thao 11 quốc gia thành viên ASEAN, đại diện các đoàn thể thao tham dự cùng người hâm mộ thể thao toàn khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đại diện Việt Nam dự lễ khai mạc.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Thái Lan, U22 Việt Nam thể hiện quyết tâm rất cao trước khi đối mặt với U22 Malaysia trong trận đấu quyết định đến ngôi đầu bảng B.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Hiệp hội Thương mại Thể thao Thái Lan kỳ vọng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại nước này sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán dụng cụ thể thao và trở thành nền tảng để các thương hiệu thể thao Thái Lan nâng cao hình ảnh trong khu vực.
Chiều 9/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII- năm 2025. Đây là sự kiện thường niên do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.
Ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa chính thức công bố danh sách 14 cầu thủ tham dự SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan.
SEA Games từ lâu đã là biểu tượng của niềm tự hào thể thao khu vực, nơi Thái Lan từng 7 lần dẫn đầu bảng tổng sắp, chỉ xếp sau Indonesia.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 9/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã tới thăm và động viên tinh thần thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến ngày 20/12. Cùng dự buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt.
SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc vào tối 9/12 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), mở ra hành trình mới đầy khát vọng của đoàn Thể thao Việt Nam.
Tối nay 9/12, sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok sẽ trở thành tâm điểm của khu vực khi SEA Games 33 chính thức khai mạc, đánh dấu sự trở lại đầy tính biểu tượng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á tại nơi khởi nguồn cách đây 66 năm.
Trong trận đấu khuôn khổ bảng C tối 8/12 tại Thái Lan, đội tuyển U22 Philippines đã bất ngờ đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia với tỉ số 1-0, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2025.
Đội tuyển (ĐT) bóng đá nữ Việt Nam đã gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết SEA Games 2025 sau thất bại tối thiểu 0 - 1 trước Philippines trong trận đấu đầy kịch tính.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trả lời phỏng vấn báo giới ngày 8/12, Cục phó Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của nước chủ nhà Thái Lan vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.
Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã có màn trình diễn đáng khích lệ và giàu cảm xúc ở SEA Games 33 khi thua Singapore, đội tuyển xếp hạng 49 thế giới, với tỷ số không quá chênh lệch.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 8/12, trong không gian trang trọng của nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium ở thủ đô Thái Lan, lễ thượng cờ của đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 đã được tổ chức, mở ra hành trình đầy kỳ vọng tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là thời khắc đánh dấu sự hiện diện chính thức và mạnh mẽ của Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Tại Chonburi (Thái Lan) chiều 8/12, đội tuyển nam Bóng ném Việt Nam đã có màn ra quân đầy cảm xúc khi đánh bại Philippines 27–25 ở vòng bảng SEA Games 33.
Ca khúc chính thức của SEA Games 33 mang tên “1%” đã tung bản MV trong không khí nóng lên từng ngày trước thềm lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines tối 8/12 không chỉ mang ý nghĩa quyết định tấm vé vào bán kết bảng B, mà còn được xem như cuộc đối đầu chất chứa duyên nợ giữa hai thế lực bóng đá nữ hàng đầu Đông Nam Á.
Theo thống kê mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, đội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu đội hình đắt giá nhất môn bóng đá nam SEA Games 33, với tổng định giá lên tới 3,15 triệu euro (hơn 3,6 triệu USD).
Hàng loạt khó khăn đã bủa vây đội tuyển cầu lông và bóng chày quốc gia trong hành trình tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn cho biết ông tin tưởng Thái Lan sẽ tổ chức một lễ khai mạc ngoạn mục cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) vào ngày 9/12 tới đây, khẳng định buổi lễ sẽ truyền tải một thông điệp rõ ràng đến người hâm mộ thể thao toàn khu vực, đồng thời phản ánh tham vọng của Ban tổ chức trong việc tạo ra một điều gì đó “chưa từng có” tại Thái Lan.