World Cup 2018: Salah bị 'đóng đinh' trên ghế dự bị khiến CĐV Ai Cập tiếc nuối

Nhiều cổ động Ai Cập tiếc nuối, giá như tiền đạo Mohamed Salah có thể ra sân thi đấu trận gặp Uruguay thì biết đâu kết quả sẽ khác.

CĐV Ai Cập trong trận gặp Uruguay. Ảnh: THX/TTXVN

Sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển bóng đá Ai Cập lại được góp mặt tại Vòng chung kết World Cup, khiến các cổ động viên nước này không khỏi háo hức, mong chờ.

Có thể thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Ai Cập không hề thua kém cổ động viên của bất cứ nước nào. Mặc dù thời tiết nóng bức nhưng các fan bóng đá vẫn tìm mọi cách để tới các tụ điểm xem bóng đá ở nơi công cộng hay các quán cà phê để theo dõi đội nhà thi đấu trận mở màn World Cup vào ngày 15/6.

Đội tuyển của "Đất nước Kim tự tháp" đã có trận ra quân thi đấu với đội tuyển Uruguay, đội bóng được mệnh danh là "Cựu vương" với lối chơi mang đậm chất Nam Mỹ và được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Hector Cuper với chiến thuật phòng ngự phản công đã thi đấu quả cảm và suýt chút nữa đã có điểm ở trận mở màn của giải đấu. Nhưng vào phút 89, cầu thủ hậu vệ Jose Gimenez (Uruguay) đã có pha bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số và đây cũng là kết quả chung cuộc khiến nhiều cổ động Ai Cập tiếc nuối, giá như tiền đạo Mohamed Salah có thể ra sân thi đấu trận này thì biết đâu kết quả sẽ khác.

Khách quan mà nói, trong trận đấu đầu tiên của đội Ai Cập ở World Cup 2018, có thể thấy hàng phòng ngự và đặc biệt là thủ môn Mohamed El-Shenawy đã chơi tốt. Thủ thành El-Shenawy đã thi đấu nổi bật với hàng loạt pha cứu thua mười mươi cho Ai Cập, điển hình là pha bay người cản phá cú vôlê của tiền đạo Cavani của Uruguay.

Theo các chuyên gia bóng đá, các vị trí của Ai Cập đều chơi “ở mức chấp nhận được” ở trận này, khi gây ra rất nhiều khó khăn cho Uruguay và cũng có thời điểm thi đấu ngang ngửa, ăn miếng trả miếng với những cơ hội có thể thành bàn nếu các chân sút của đội này dứt điểm tốt.

Với nhiều cổ động viên, sau khi kết thúc trận đấu, họ càng thêm mong nhớ Salah, cầu thủ có khả năng ghi những bàn thắng quyết định, thay đổi cục diện của trận đấu. Hy vọng Salah có thể thi đấu trong trận tới để đội tuyển có cơ hội giành chiến thắng.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông tin từ truyền thông Ai Cập cho biết ngay khi kết thúc trận đấu, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã viết trên trang mạng Facebook rằng ông tự hào về màn trình diễn của đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập trong trận đấu đầu tiên ở World Cup 2018. Tổng thống El-Sisi cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ và họ có thể giành chiến thắng trong những trận đấu tới.

Theo các chuyên gia bóng đá, công bằng mà nói, Ai Cập xứng đáng có được 1 điểm trong trận gặp Uruguay dù đội bóng Nam Mỹ thi đấu có phần nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội ăn bàn.

Anh Ihab Mohamed Samy - cổ động viên Ai Cập, đánh giá: “Trận đấu giữa đội tuyển Ai Cập gặp đội tuyển Uruguay là một trận đấu hay. Chúng tôi đã hy vọng đội Ai Cập sẽ giành chiến thắng nhưng hôm nay đội chúng tôi đã không gặp may. Đội chúng tôi đã thua ở phút cuối của trận đấu. Chúng tôi buồn về kết quả của trận đấu này nhưng chúng tôi cũng vui vì đội bóng đã chơi tốt và hy vọng đội sẽ giành chiến thắng ở trận thứ hai và giành quyền vào vòng đấu tiếp theo”.

Còn anh Moustafa Tammam - cổ động viên Ai Cập - cũng cho rằng: "Đội chúng tôi đã chơi tốt nhưng không may mắn ở phút cuối trận. Trong thi đấu có lúc gặp may và không may, nhưng chúng tôi có một đội bóng tốt".

Cầu thủ Mohamed Salah (thứ 2, trái) của Ai Cập ở hàng ghế dự bị trong trận đấu giữa Ai Cập và Uruguay. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, giới chuyên gia bóng đá cũng như nhiều fan hâm mộ đang đặt dấu hỏi về tình hình sức khỏe của tiền đạo Mohamed Salah, cầu thủ đã ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt 90 phút của trận đấu dù hôm trước ông Cuper còn "khăng khăng" khẳng định rằng anh sẽ ra sân. Sự vắng mặt của Salah đã khiến nhiều người thất vọng về chiến thuật “nghi binh” của ông Cuper.

Nhưng các nhà bình luận đều thừa nhận rằng HLV Cuper đã áp dụng đấu pháp hợp lý ở trận này, hàng hậu vệ đã bắt bài và vô hiệu hóa được tiền đạo Luis Suarez của đội tuyển Urguay, đồng thời cho rằng nếu may mắn hơn đội Ai Cập đã có điểm, một kết quả thuận lợi cho hai trận tiếp theo.

Sau trận đấu, HLV Cuper cho hay: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay trước một đối thủ rất mạnh… Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để đối phó với những cầu thủ tiền đạo mạnh mẽ".

Về trường hợp vắng mặt của Salah trong đội hình thi đấu với Uruguay, ông Cuper giải thích: "Salah là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng chúng tôi muốn tránh rủi ro cho cậu ấy hôm nay. Chúng tôi muốn anh sẵn sàng cho hai trận đấu tới".

Dù thế nào đi chăng nữa, các cổ động viên Ai Cập có quyền hy vọng danh thủ Mohammed Salah sớm ra sân thi đấu và ghi những bàn thắng quyết định như anh đã từng giúp đội nhà ở vòng loại World Cup, để đưa đội bóng thân yêu của họ tiến vào vòng trong.

Những ngày diễn ra World Cup, cái tên Salah đang được nhắc đến nhiều nhất ở khắp mọi nơi trên đất nước Bắc Phi này với niềm mong mỏi và khấp khởi hy vọng Salah sẽ lại tỏa sáng trên sân cỏ thế giới.

Trương Tuấn ( P/v TTXVN tại Ai Cập)
WORLD CUP 2018: FIFA điều tra trận Uruguay - Ai Cập
WORLD CUP 2018: FIFA điều tra trận Uruguay - Ai Cập

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra quyết định điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân trên khán đài trận Uruguay - Ai Cập tối qua (15/6) có quá nhiều ghế trống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN