Vòng 20 V-League 2015: Hoàng Anh Gia Lai hết đường lui

Tâm điểm của vòng 20, diễn ra vào cuối tuần này, có lẽ là sân Pleiku, với trận “chung kết ngược” quyết định tấm vé xuống chơi giải hạng Nhất mùa giải sau giữa HAGL và Cần Thơ. Trong khi đó, B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa tiếp tục hình thành cuộc đua “song mã” ở tốp đầu bảng, cũng đang diễn ra khá căng thẳng và sẽ phải gặp những đối thủ khá mạnh.

"Nóng" trên sân Pleiku

Ở trận lượt đi, Cần Thơ có được chiến thắng đầu tiên bằng tỷ số cách biệt 4 - 1 trước HAGL. Nhưng trận thắng ấy đã không được thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tạo đà đi lên, mà lại thua nặng ngay vòng sau đó, để rồi ông Sỹ phải ra đi, nhường quyền chỉ đạo lại cho ông Vũ Quang Bảo.

HAGL đang ở thế chân tường.


Với HAGL, họ đã chính thức xuống đáy bảng xếp hạng. Đó là hệ quả tất yếu của chuỗi ngày thi đấu tệ hại từ sau trận thua ấy trước Cần Thơ. Mãi đến khi bất ngờ giành chiến thắng trước Bình Dương mới đây, tưởng rằng họ đã tới được “hồi thái lai”, nhưng họ lại thua tiếp, để tụt dần xuống vị trí cuối bảng, sau cả Đồng Nai. Cuộc tái đấu giữa HAGL và Cần Thơ ở vòng đấu này được xem như trận “chung kết ngược”. Khoảng cách hơn 3 điểm hiện tại, nếu tiếp tục giành 3 điểm trong trận này coi như Cần Thơ có được nửa vé trụ hạng. Ngược lại, HAGL cũng rất cần phải quyết tâm trong trận đấu 6 điểm này. Trong trận đấu này, chủ nhà gặp khó về lực lượng khi thủ môn Văn Tiến và hậu vệ Tiến Dũng không thi đấu do thẻ phạt, còn phía Cần Thơ có đầy đủ lực lượng.

Hà Nội T&T quyết có chiến thắng đầu tiên trước SLNA


Hà Nội T&T là đội giàu thành tích nhất 5 năm qua với 2 lần vô địch, 3 năm đoạt ngôi á quân và giành thêm một Siêu Cúp, nhưng lại chưa bao giờ thắng SLNA trong suốt chiều dài lịch sử của mình, thậm chí trận thua đậm nhất chính là trước đối thủ đến từ xứ Nghệ. Do đó ở vòng đấu này, Hà Nội T&T sẽ làm tất cả để có chiến thắng đầu tiên trước SLNA.

Lịch thi đấu vòng 20:

Thứ bảy, 8/8

16h30: QNK Quảng Nam - SHB Đà Nẵng 17h: Sanna Khánh Hòa - Đồng Tháp

Chủ nhật, 9/8

17h: Hải Phòng - Đồng Nai

17h: B.Bình Dương - ĐTLA

17h: FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh

17h: HAGL - XSKT Cần Thơ

18h: Hà Nội T&T - SLNA

Hai đội gặp nhau tổng cộng 13 trận, hòa tới 10 và Hà Nội T&T thua 3. Trong đó, Hà Nội T&T không thể quên được 2 trận đấu. Một là trận đấu tại sân Vinh năm 2011, mặc dù hòa 1 – 1, nhưng Hà Nội T&T mất chức vô địch vào chính tay đội bóng xứ Nghệ. Tới năm 2012, CĐV xứ Nghệ biến sân Hàng Đẫy thành "chảo lửa Vinh" và thầy trò HLV Hữu Thắng giành chiến thắng 6 - 2 và đây cũng là thất bại cay đắng nhất của Hà Nội T&T trong lịch sử.

Ở vòng đấu này, Hà Nội T&T và SLNA gặp nhau trong một cuộc đấu mà chỉ có đội thắng mới tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch. Các CĐV xứ Nghệ đã chuẩn bị suốt thời gian qua trong một chiến dịch phủ vàng sân Hàng Đẫy và những người ủng hộ đội bóng Thủ đô cũng đã có kế hoạch để chào đón những người bạn phương xa. Theo thông tin mới nhất, sẽ có khoảng 7.000 CĐV xứ Nghệ sẽ đến sân để cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình. Tất cả sẽ tạo ra một trận cầu tuyệt vời mà sức hấp dẫn được tạo ra bởi quá khứ và hiện tại, bởi cầu thủ dưới sân và khán giả trên khán đài...

Trước trận đấu này, Hà Nội T&T đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng và họ vừa có được trận thắng áp đảo trước Hải Phòng ở Cúp Quốc gia. Với phong độ đang lên cùng tinh thần thoải mái, đội bóng Thủ đô đang quyết cải thiện thành tích đối đầu trong trận gặp đối thủ khó chơi này trên sân Hàng Đẫy. Trong trận này, đội khách SLNA vắng trung vệ Mạnh Hùng; nhưng chủ nhà lại vắng Duy Mạnh và Văn Biển đều vì thẻ phạt.

Một trận đấu cũng rất đáng chú ý nữa là cuộc đối đầu giữa Bình Dương và ĐTLA. Mới đây, ĐTLA đã nhận trận thua sít sao 3 - 4 đầy tiếc nuối trước chính đối thủ này ở trận bán kết Cúp Quốc gia 2015, hôm 5/8, và các học trò HLV Ngô Quang Sang đang rất quyết tâm đòi lại món nợ ở trận tái đấu trên sân Gò Đậu.

Lê Sơn
Đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc trên bảng xếp hạng
Đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc trên bảng xếp hạng

Trong tháng 8/2015, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận quan trọng nào nên bị tụt xuống 10 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng vẫn tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN