Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á

Chỉ nghỉ ngơi ít ngày sau giải U19 Đông Nam Á 2015, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng 30 cầu thủ U19 Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2016, diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Ngay sáng 10/9, đội đã có buổi tập đầu tiên.

Mục tiêu sắp tới của U19 Việt Nam là tấm vé tham dự VCK U19 châu Á tại Bahrain. Ảnh: VFF


Phần lớn những cái tên trong danh sách triệu tập lần này của HLV Hoàng Anh Tuấn là những cầu thủ đã tham gia thi đấu tại VCK U19 Đông Nam Á vừa diễn ra trên đất Lào. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng gọi bổ sung thêm những gương mặt mới như hậu vệ Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Đan (Long An) hay tiền đạo Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Nguyễn Duy Khánh (Lâm Đồng).

Đây là những cầu thủ đã có tên trong danh sách tập trung lần trước. Việc bổ sung tiền đạo, tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải, nhằm khỏa lấp vào những vị trí còn đang thiếu, vốn bộc lộ điểm yếu ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Thời gian để chuẩn bị dự vòng loại U19 châu Á 2016 là khá gấp gáp, dù các cầu thủ đã có thời gian tập luyện cùng nhau thời gian qua. Theo dự kiến, ngày 26/9, đội sẽ lên đường sang Myanmar và sau đó 2 ngày là bước vào thi đấu trận đầu tiên. Trước đó, U19 Việt Nam sẽ chốt danh sách còn 23 cầu thủ.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng G cùng Myanmar, Đông Timor, Brunei và Hong Kong (Trung Quốc). Mục tiêu mà U19 Việt Nam đặt ra là giành vị trí nhất bảng, qua đó đoạt vé dự VCK U19 châu Á tại Bahrain vào năm sau.
Lê Sơn
U19 Việt Nam để tuột mất ngôi vô địch
U19 Việt Nam để tuột mất ngôi vô địch

Tại trận Chung kết Giải bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2015 diễn ra tối 4/9 trên Sân vận động quốc gia Lào, Đội tuyển U19 Việt Nam đã để tuột mất ngôi vô địch và chỉ giành được huy chương Bạc khi để thua Đội tuyển U19 Thái Lan với tỷ số 0 - 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN