U23 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2016

Ngày 1/12, các cầu thủ U23 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar.

Tại giải đấu diễn ra trên đất Qatar, U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23: Australia, UAE và Jordan. So với các đối thủ trong bảng, U23 Việt Nam bị đánh giá là yếu nhất bảng. Thách thức chờ đợi thầy trò HLV Miura là không nhỏ, nhưng việc bị đặt ở cửa dưới sẽ giúp U23 Việt Nam không bị áp lực thành tích đè nặng. Thêm vào đó, HLV Miura càng có lý do để áp dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Đá phòng ngự phản công đồng nghĩa với việc vai trò của tuyến giữa cực kỳ quan trọng. Đáng mừng là ở thời điểm hiện tại, HLV Miura đang có trong tay những tiền vệ trung tâm chất lượng, đủ sức giúp ông thầy người Nhật xây dựng ý đồ chiến thuật.

Sân chơi khu vực sẽ là thách thức lớn với các cầu thủ U23.Ảnh: TTXVN

Trong số 29 cầu thủ sẽ được triệu tập này, những gương mặt đã “chinh chiến” tại vòng loại U23 châu Á 2016 tiếp tục nhận được sự tin tưởng và chiếm số lượng áp đảo. Bên cạnh sự hiện diện của những cầu thủ đã qua thời gian “tôi luyện” dưới bàn tay của HLV Toshiya Miura, tuyển U23 Quốc gia cũng sẽ đón sự trở lại của những cầu thủ rất đáng chú ý là trung vệ Đào Duy Khánh, Hồng Duy, Hoàng Lâm, những người đã bị chấn thương phải vắng mặt ở vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng 3 vừa qua. Đây đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt và nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Toshiya Miura nhưng vào phút chót, họ đã phải nói lời chia tay đội tuyển.

Danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Trần Đình Minh Hoàng (Huế), Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh).

Hậu vệ: Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Đào Duy Khánh, Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Dương Văn Khoa (Quảng Ninh), Trần Hữu Đông Triều (HAGL).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường (HAGL), Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), Đào Duy Mạnh, (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hoá), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Trần Duy Khánh (Bình Dương), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo: Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hoá), Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Đáng lo lắng đôi chút khi hậu vệ Văn Dũng và tiền vệ Duy Mạnh vừa dính chấn thương khi tham gia Giải U21 Quốc tế báo Thanh niên - Cúp Clear Men 2015. Còn thủ môn Minh Long vẫn cần thêm thời gian hồi phục chấn thương vai khiến anh phải lên bàn mổ hồi tháng 9 vừa qua. Minh Long là thủ môn rất tài năng, anh cũng là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 vừa qua.

Trong số những cầu thủ được gọi tập trung lần này, HLV Miura đã triệu tập tới 6 cầu thủ của HAGL là: Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy và Văn Tiến. Điều này có thể thấy HLV người Nhật Bản đã bớt “ghét” HAGL. Bởi triết lý bóng đá của HLV Miura khác hoàn toàn với lối chơi mà các cầu thủ HAGL đang áp dụng. HLV người Nhật Bản thích lối chơi mạnh mẽ, bóng dài ở tốc độ cao. Trong khi HAGL chọn lối chơi đẹp mắt, với những tình huống đập nhả một chạm trong phạm vi hẹp ở tốc độ cao. Vì thế trong việc lựa chọn người ở những lần trước đây, HLV Miura luôn lựa chọn những cầu thủ to cao, chơi thiên về thể lực, sức mạnh thay vì kỹ thuật.

Trước đây, ông Miura cũng có những lần triệu tập khá đông các cầu thủ HAGL, nhưng sau đó lại không sử dụng trong đội hình chính thức. Tại SEA Games 28, HLV Miura cũng triệu tập tới 6 cầu thủ của HAGL, nhưng sau đó chỉ có Công Phượng, Văn Toàn và Văn Tiến là được điền tên để sang Singapore thi đấu.

Trong buổi làm việc với VFF ngày 1/12, nhà cầm quân người Nhật Bản đã quyết định triệu tập thêm ngôi sao tiền vệ trung tâm Lương Xuân Trường của HAGL. Trước đó, trong danh sách công bố 29 cầu thủ, tiền vệ này không có tên. Xuân Trường được đánh giá là tiền vệ có lối đá thông minh và có tầm ảnh hưởng tới toàn đội với lối chơi bao quát làm chủ khu giữa sân. Sau khi toả sáng tại Giải U21 Quốc tế, với những đường chuyền thành bàn cùng khả năng chơi bóng năng nổ, lăn xả và kiểm soát tốt khu trung tuyến, Xuân Trường đã buộc ông Miura phải thay đổi suy nghĩ. Đây là lần thứ hai Xuân Trường được gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, cầu thủ này được gọi lên tập trung để chuẩn bị cho SEA Games, nhưng do bị chấn thương, tiền vệ của HAGL khi đó lỡ hẹn đến giải đấu tại Singapore, nơi đội U23 Việt Nam đoạt HCĐ.

Trong đợt tập trung lần này không có sự góp mặt của đội trưởng Quế Ngọc Hải mà chỉ có các đội phó Phạm Mạnh Hùng, Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn nên cả đội sẽ bầu lại đội trưởng mới.
Lê Sơn
Công bố U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2016
Công bố U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2016

Chiều 25/11, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Toshiya Miura đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN