U21 HAGL đối đầu U21 báo Thanh Niên ở bán kết

Chiều 24/11, ở trận đấu cuối cùng ở bảng B giải giao hữu U21 quốc tế - Cup Clear Men trên sân Thông Nhất (TP Hồ Chí Minh), ĐKVĐ U21 Hoàng Anh Gia Lai đã lội ngược dòng đánh bại U21 Myanmar 4 - 3 để giành vé vào bán kết.


Chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giành vé vào bán kết, nhưng ngay những phút đầu tiên hiệp 1, U21 HAGL đã tràn lên tấn công và là đội chơi tốt hơn khi nắm được thế trận. Tuy nhiên, Myanmar lại là đội tận dụng rất tốt cơ hội của mình để liên tiếp 2 lần vươn lên dẫn trước. Phút thứ 7, U21 Myanmar bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha phối hợp đẹp mắt phá bẫy việt vị bên phía HAGL, Zaw Hein thoát xuống tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Văn Tiến, nhưng bóng sau đó lại tìm đến cột dọc. Yan Naing Oo nhanh chóng băng vào sút bồi thành công.

Sau bàn thua, HAGL đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Phút 15, cơ hội đến với HAGL sau đường chuyền bên cánh trái của Hồng Duy, Công Phượng băng vào rất nhanh đệm bóng cận thành nhưng tiếc là cú dứt điểm của anh lại chạm xà ngang. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Xuân Trường chuyền bóng chính xác cho Công Phượng. Lần này tiền đạo số 10 của HAGL đã không bỏ lỡ cơ hội khi băng xuống tâng bóng kỹ thuật vượt qua thủ môn Myanmar, đánh đầu vào lưới trống, gỡ hòa cho đội nhà. Đến phút 36, U21 Myanmar một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha ghi bàn bằng đầu kỹ thuật của Mg Lwin, hạ gục thủ môn Văn Tiến. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau, Văn Toàn đã nhanh chóng gỡ hòa 2 - 2 sau đường chuyền dài vượt tuyến của Tuấn Anh.

Đội hình xuất phát:

U21 HAGL: Văn Tiến - Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thắng Toàn, Đức Lương, Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Myanmar: Thitsar Min - Thein Zaw, Htike Aung, Lin Tun, Zay Ya, Naing Oo, Mg Lwin, Than Paing, Phyo Aung, Myo Aung, Zaw Hein.

Hiệp 2 là màn trình diễn đẹp mắt của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi nhanh chóng vươn lên dẫn trước 4 - 2 do công của hai cầu thủ vào thay người là Kim Hùng và Minh Vương, dù sau đó Myanmar gỡ lại được 1 bàn ở đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội U21 báo Thanh Niên đã đánh bại U21 Singapore 2 - 1 ở trận cuối cùng bảng A. Nếu tỷ số trận U21 Việt Nam và U21 Singapore là 2 - 0 như khi kết thúc hiệp 1, U21 Thái Lan sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, việc U21 báo Thanh Niên chơi chùng xuống đã tạo cơ hội cho U21 Singapore có bàn rút ngắn tỷ số. Với kết quả này, U21 Thái Lan bị loại dù có cùng 1 điểm như U21 Singapore. Các cầu thủ trẻ của xứ chùa vàng có hiệu số -2, trong khi Singapore là -1.

Như vậy, U21 Việt Nam đứng đầu bảng A sẽ gặp U21 HAGL ở bán kết 1, diễn ra lúc 18 giờ ngày 26/11, còn U21 Singapore gặp U19 Hàn Quốc ở bán kết 2, diễn ra lúc 18 giờ ngày 27/11. Ở mùa giải năm ngoái, chính U21 HAGL đã đánh bại U21 báo Thanh Niên ở bán kết để sau đó lên ngôi vô địch.
Lê Sơn
Nóng cùng giải bóng đá U21 quốc tế 2015
Nóng cùng giải bóng đá U21 quốc tế 2015

Giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 9 năm 2015 - Cúp Clear Men năm nay hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ bởi những gương mặt trẻ với phong cách thi đấu đầy lăn xả và cống hiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN