“Siêu nhân tí hon" giành HCV thứ 4

Nữ VĐV thể dục dụng cụ người Mỹ 19 tuổi Simone Biles (ảnh) đã tỏa sáng rực rỡ trong nội dung thi đấu cuối cùng của cô tại Olympic Rio - biểu diễn trên sàn - để giành chiếc HCV thứ 4 tại đấu trường này.


Ảnh: Reuters

Đây là thành tích rất đỗi tự hào đối với cô gái da màu có thể hình nhỏ bé (chỉ cao 1,42 m) này. Trước đó, cô đã giành được HCV ở các nội dung nhảy ngựa, toàn năng đồng đội, toàn năng cá nhân và 1 HCĐ ở nội dung cầu thăng bằng.

Simone Biles sinh tại Columbus, bang Ohio (Mỹ). Những năm đầu đời, cô phải sống trong nhà tình thương, do bố mẹ cô nghiện rượu và ma túy nên không được phép chăm sóc con. Lên 6 tuổi, cô bé cùng em gái Adria được ông bà ngoại nhận về nuôi tại một thị trấn nhỏ ở vùng Spring, bang Texas. Ông bà ngoại của Simone đã khuyến khích và đăng ký cho cô theo học thể dục dụng cụ khi nhận thấy cô yêu thích môn thể thao này.

Cô bé được truyền thông Mỹ âu yếm gọi tên "Siêu nhân tí hon" này đang được kỳ vọng sẽ trở thành một huyền thoại Olympic mới. Trong lịch sử giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới, Simone Biles hiện là VĐV nắm giữ nhiều HCV nhất - 10 tấm.

TTG
Động tác thể dục dụng cụ mới được đặt theo tên VĐV gốc Việt
Động tác thể dục dụng cụ mới được đặt theo tên VĐV gốc Việt

Tuy chưa giành được huy chương nào ở Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016 đang diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro, nhưng Marcel Nguyen - vận động viên người Đức gốc Việt đã đi vào lịch sử khi tên anh được lấy để đặt cho một động tác thể dục dụng cụ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN