SEA Games 32: Đội tuyển Wushu tiếp tục 'gặt' Vàng

Chiều 12/5, võ sĩ Nguyễn Thị Lan vừa đoạt HCV nội dung tán thủ hạng cân 48kg của nữ tại SEA Games 32 sau khi đánh bại võ sĩ Cherry Than của Myanmar với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Lan (giáp xanh) giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung Tán thủ hạng 48kg nữ trước Cherry Than (Myanmar, giáp đỏ). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đây là HCV thứ hai trong ngày của đội tuyển Wushu Việt Nam. Trước đó, vào buổi sáng, võ sĩ Nông Văn Hữu đã mang về tấm HCV ở nội dung nam côn và nam đao của nam.

Hôm 11/5, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi "mở hàng" HCV đầu tiên cho đội tuyển Wushu ở nội dung thương thuật và kiếm thuật của nữ.

Chú thích ảnh
Trận chung kết Wushu nội dung Tán thủ hạng 48kg nữ giữa VĐV Nguyễn Thị Lan (giáp xanh) và Cherry Than (Myanmar, giáp đỏ). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

* Cũng trong chiều 12/5, ở bộ môn đấu kiếm, Vũ Thành An đã bỏ lỡ tấm HCV khi để thua sít sao 14-15 trong trận chung kết nội dung kiếm chém của nam trước đối thủ Thái Lan Voragun Srinualnad. Như vậy, Thành An không thể bảo vệ thành công tấm HCV mà anh từng giành được trong kỳ SEA Games 31.

Minh Tâm (TTXVN)
SEA Games 32: Việt Nam nắm giữ 2 trong 11 kỷ lục trên đường đua xanh
SEA Games 32: Việt Nam nắm giữ 2 trong 11 kỷ lục trên đường đua xanh

Trong 11 kỷ lục được thiết lập trên đường đua xanh tại SEA Games 32 ở Campuchia, kình ngư Phạm Thanh Bảo của Việt Nam nắm giữ 2 kỷ lục. Singapore tiếp tục thống trị bộ môn này với 6 thành tích mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN