Ronaldo bị Mayweather và Messi ‘truất ngôi’ thu nhập cao nhất làng thể thao

Nếu như năm 2016, 2017, Cristiano Ronaldo là VĐV có mức thu nhập cao nhất thế giới, bỏ khá xa các đối thủ còn lại thì trong bản danh sách năm 2018, siêu sao người Bồ Đào Nha đành phải để lại danh hiệu này cho những ngôi sao khác.

Các VĐV hàng đầu thế giới về thu nhập năm 2018. Ảnh: Forbes

Năm nay, VĐV có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes tổng hợp trên quy mô toàn cầu là “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather. Tính từ 1/6/2017 - 1/6/2018, tổng thu nhập của võ sĩ quyền anh đã “về vườn” này là 285 triệu USD.

Trong cả một năm, Mayweather trở lại võ đài so găng 1 lần duy nhất với võ sĩ võ thuật tổng hợp Conor McGregor ngày 27/8 năm ngoái. Có tất cả 4,3 triệu người đã trả tiền truyền hình để xem trận đấu. Trận thắng này mang lại cho anh bộ tiền cộng thêm số tiền anh kiếm được từ đại diện quảng cáo cho các hãng thời trang cao cấp nam Hublot và hãng hàng không Tequila Avion đã đưa Mayweather lên vị trí cao nhất của bảng danh sách.

Với việc soán ngôi của quyền anh, bóng đá tiếp tục trở lại vị trí thứ 2 của mình.

Messi vượt qua Ronaldo về mức thu nhập. Ảnh: DM

Trong Top 5 VĐV đứng đầu thu nhập có tới 3 vị trí dành cho bóng đá. Lionel Messi đứng thứ 2 với khoản thu nhập 84 triệu USD từ lương trước thuế và 27 triệu USD từ quảng cáo cho các hãng Adidas, Gatorade, Pepsi và Huawei.

Ronaldo bên gia đình trong buổi lễ nhận cúp vàng Champions League. Ảnh: Instagram

Ronaldo xuống vị trí thứ 3 với khoản thu từ lương là 61 triệu USD và 47 triệu từ quảng cáo. Mức lương khiêm tốn mà Real Madrid trả cho anh được cho là một trong những nguyên nhân khiến Ronaldo cảm thấy không còn mong muốn ở lại CLB này như đồn đoán. Đổi lại, ngôi sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ rất hút quảng cáo. Bản hợp đồng làm đại diện trọn đời cho Nike trị giá tới 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, anh còn là gương mặt đại diện của Herbalife, EA Sports và American Tourister. Các dòng sản phẩm CR7 của riêng Ronaldo cũng phát triển mở rộng ra các sản phẩm giày dép, đồ lót, nước hoa, đồ jean, quần áo trẻ con, khách sạn và sắp tới là cả một nhà hàng tại Brazil. Trên mạng xã hội, Ronaldo cũng đứng đầu về độ hấp dẫn tới tất cả 322 triệu lượt theo dõi trên cả Facebook, Twitter và Instagram.

Trái với việc đấu nhau trên truyền hình liên tục trước trận so găng, Floyd Mayweather và Conor McGregor vui vẻ bên nhau khi cả hai cùng thắng về thu nhập. Ảnh: DM

Vị trí thứ 4 chính là của võ sĩ đối thủ của Mayweather, võ sĩ Conor McGregor. Trận so găng đình đám của năm giúp võ sĩ này thu về 85 triệu dù thua trận và thêm 14 triệu tiền quảng cáo khác.

Đứng thứ 5 là Neymar, cầu thủ được mua về với mức giá kỷ lục nhận mức lương chưa đủ cao so với Messi (73 triệu USD) và mức thu nhập quảng chưa thể bằng được với Ronaldo (17 triệu USD).

Trong bản danh sách còn lại chủ yếu là các cầu thủ bóng rổ, bóng bầu dục, hai môn thể thao được trả lương rất cao ở Mỹ nhờ những hợp đồng bản quyền truyền hình kỷ lục.

Các ngôi sao quần vợt Roger Federer và Rafael Nadal cũng góp mặt trong Top 20 về thu nhập.

Tay golf Tiger Woods chỉ đươc xếp hạng 16 trong khi trước đây liên tiếp đứng đầu về thu nhập cao. Sự xuống phong độ của anh khiến Woods chỉ thu về 1,3 triệu USD tiền lương thưởng nhưng vẫn là khuôn mặt sáng trong quảng cáo với doanh thu quảng cáo lên tới 42 triệu USD.

Ngược lại với Tiger Woods là tay đua ô tô công thức 1 Sebastian Vettel (xếp hạng 18) có mức lương thưởng là 42 triệu USD nhưng chỉ thu về 300.000 USD tiền quảng cáo.

Đáng chú ý, không có một VĐV nữ nào lọt vào danh sách Top 100. Lần đầu tiên sự vắng bóng của các VĐV nữ khỏi bản danh sách này kể từ năm 2010. Năm ngoái, Serena Williams còn đứng ở vị trí thứ 51 tuy nhiên việc Serena không thi đấu sau khi sinh con khiến cô chỉ thu về 62.000 USD tiền lương thưởng và 18 triệu USD tiền quảng cáo cho các hãng Nike, Intel, Audemars Piguet, JPMorgan Chase, Lincoln, Gatorade và Beats. Con số này quá nhỏ để cô có thể lọt Top 100.

Danh sách đầy đủ 20 VĐV có mức thu nhập cao nhất thế giới (bao gồm cả lương và tiền quảng cáo):

1. Floyd Mayweather, 285 triệu USD (Quyền anh)
2. Lionel Messi, 111 triệu USD (Bóng đá)
3. Cristiano Ronaldo, 108 triệu USD (Bóng đá)
4. Conor McGregor, 99 triệu USD (Quyền anh)
5. Neymar, 90 triệu USD (Bóng đá)
6. LeBron James, 55,5 triệu USD (Bóng rổ)
7. Roger Federer, 77,2 triệu USD (Quần vợt)
8. Stephen Curry, 76,9 triệu USD (Bóng rổ)
9. Matt Ryan, 67,3 triệu USD (Bóng bầu dục)
10. Matthew Stafford, 59,5 triệu USD (Bóng bầu dục)
11. Kevin Durant, 57,3 triệu USD (Bóng rổ)
12. Lewis Hamilton, 51 triệu USD (Đua xe)
13. Russell Westbrook, 47,6 triệu USD (Bóng rổ)
14. James Harden, 46,4 triệu USD (Bóng rổ)
15. Canelo Alvarez, 44,5 triệu USD (Quyền anh)
16. Tiger Woods, 43,3 triệu USD (Golf)
17. Drew Brees, 42,9 triệu USD (Bóng bầu dục)
18. Sebastian Vettel, 42,3 triệu USD (Đua  xe)
19. Derek Carr, 42,1 triệu USD (Bóng bầu dục)
20. Rafael Nadal, 41,4 triệu USD (Quần vợt)

Xem bản danh sách này năm 2017 tại đây.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Những hợp đồng béo bở đưa Cristiano Ronaldo vững vàng ngôi đầu thu nhập
Những hợp đồng béo bở đưa Cristiano Ronaldo vững vàng ngôi đầu thu nhập

Theo báo cáo mới nhất năm 2017 của tạp chí Forbes cho thấy, Cristiano Ronaldo có thêm một năm dẫn đầu danh sách các CĐV có thu nhập cao nhất thế giới. Cột mốc tổng thu nhập 93 triệu USD trong năm nay của anh khó lòng có người vượt qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN