Na Uy lập kỷ lục mới về số huy chương tại Olympic mùa Đông

Ngày thi đấu 24/2 của Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đã khép lại với việc Na Uy tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng và thiết lập nên kỷ lục mới về huy chương tại một kỳ Olympic với tổng số 38 huy chương. Kỷ lục này trước đó thuộc về Mỹ với 37 huy chương năm 2010.

VĐV Ester Ledecka (ảnh, giữa) của CH Séc đã đi vào lịch sử khi giành 2 Huy chương Vàng trong 2 bộ môn trượt tuyết và trượt ván trên tuyết. Ảnh: THX/TTXVN

Điểm nhấn trong ngày thi đấu này là vận động viên (VĐV) Ester Ledecka của CH Séc đã đi vào lịch sử khi giành 2 Huy chương Vàng (HCV) trong 2 bộ môn trượt tuyết và trượt ván trên tuyết.

Một VĐV khác cũng làm nên lịch sử là nữ VĐV Nhật Bản Nana Takagi giành HCV bộ môn trượt băng tốc độ nam, nữ ngay trong lần đầu tham dự Olympic. Đây là lần đầu tiên có một nữ VĐV giành HCV trong hạng mục này.

Dưới đây là Top 10 bảng tổng sắp huy chương (theo thứ tự vàng, bạc, đồng và tổng số huy chương) sau ngày thi đấu 24/2:

TTXVN/Báo Tin tức
Tước quyền thi đấu của VĐV Nga dùng doping tại Olympic Pyeongchang 2018
Tước quyền thi đấu của VĐV Nga dùng doping tại Olympic Pyeongchang 2018

Vận động viên (VĐV) trượt tuyết Nadezhda Sergeyeva của Nga đã bị tước quyền thi đấu tại Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 sau khi cho kết quả dương tính với thử chất kích thích (doping) bị cấm trong thi đấu thể thao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN