Khai mạc VCK U23 châu Á 2016

Ngày 12/1, Vòng chung kết U23 châu Á đã chính thức diễn ra tại Qatar. Các trận đấu của vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 12 - 20/1.

Tham dự giải có 16 đội bóng và được chia làm 4 bảng. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Jordan, Australia và UAE và ngày 14/1 sẽ đá trận đầu tiên gặp Jordan. Dù phải đối diện với các đối thủ mạnh nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, đây vẫn là bảng đấu dễ thở nhất cho U23 Việt Nam.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Đặc biệt, 3 đội có thứ hạng cao nhất tại giải sẽ giành quyền tham dự Olympic Rio 2016. Cũng chính vì điều đó mà sân chơi trẻ này được kỳ vọng sẽ vô cùng hấp dẫn.

Hôm nay (13/1), cuộc họp kỹ thuật ở bảng D sẽ diễn ra, các đội sẽ phải đăng ký trang phục thi đấu của từng trận. Được biết, U23 Việt Nam sẽ đăng ký hai màu áo truyền thống là đỏ và trắng, theo đó màu đỏ là trang phục chính của các học trò ông Miura tại giải lần này.


Tuấn Anh được chọn dự VCK U23 châu Á 2016
Tuấn Anh được chọn dự VCK U23 châu Á 2016

Chiều 11/1, để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Toshiya Miura đã quyết định điền tên tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (ảnh) vào danh sách cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN