Góc nhìn chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam không dễ bị đánh bại

Đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 được xem là chiến tích lịch sử của bóng đá nước nhà. Cựu tuyển thủ quốc gia Châu Lê Phước Vĩnh khẳng định đội tuyển Việt Nam không dễ bị đánh bại.

Chú thích ảnh
Phước Vĩnh đang thực hiện giấc mơ đào tạo trẻ tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tuấn

Phước Vĩnh từng là trung vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam. Giờ đây, Vĩnh cùng một số cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng đã lập Trung tâm đào tạo bóng đá Đà Nẵng KIDS, với giấc mơ đào tạo ra nhiều tài năng nhí cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho bóng đá phong trào Đà Nẵng.

Nhận định về những thành quả thời gian qua cũng như hành trình tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, cựu tuyển thủ quốc gia Châu Lê Phước Vĩnh cho biết:

"Phải khẳng định một điều rằng bóng đá nước nhà đã, đang có được chu kỳ phát triển rực rỡ ngoài mong đợi và hứa hẹn những điều tươi mới còn ở phía trước. Thành công đó nổi bật trên nhiều phương diện khác nhau, từ thành tích đến nền móng của nền bóng đá. Chúng ta không chỉ chinh phục các ngôi vô địch AFF Cup, SEA Games, mà còn từng bước tiệm cận trình độ châu lục như vào VCK World Cup U20, Á quân U23 châu Á. Việc lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á khẳng định lần nữa năng lực đích thực của Bóng đá Việt Nam (BĐVN). Ở sân chơi World Cup, dù chỉ là vòng loại nhưng tính chất và đẳng cấp đã rất khác so với các giải đấu khu vực. Được thi đấu những trận đỉnh cao, đấy là cơ hội tuyệt vời để BĐVN cọ xát, tích lũy nhiều giá trị chuyên môn, tạo ra động lực cho chu kỳ phát triển mới.

Trong thành công chung, ngoài đẳng cấp, tôi hết sức ấn tượng với bản lĩnh và tinh thần của cầu thủ trẻ hiện nay. Các em đã được đào tạo trong một môi trường bóng đá khá toàn diện, tử tế, từ việc học văn hóa đến các giáo trình phát triển. Điều đó tác động rất lớn đến không chỉ cá nhân tôi, một HLV trẻ mới dấn thân vào nghiệp đào tạo “măng non” cũng như mơ ước theo nghề HLV chuyên nghiệp.

Chúng ta cũng cần nói lời cảm ơn HLV Park Hang-seo. Phải nói rất may mắn, bóng đá Việt Nam có được duyên lành với thầy. HLV người Hàn Quốc gắn bó đúng thời điểm công tác đào tạo trẻ ở mình cho ra được mấy lứa chất lượng. Trong bóng đá đấy gọi là cơ duyên, như Đà Nẵng không phải lúc nào cũng có những lứa cầu thủ tài năng.

Chúng ta như “chú ngựa ô” đáng gờm!"

Phước Vĩnh cũng cho rằng tuyển Việt Nam đang được ghi nhận vị thế ở khu vực với việc vô địch AFF Cup, SEA Games đồng nghĩa được ghi nhận vị thế ở khu vực. BĐVN cũng từng bước tiếp cận trình độ châu lục ở ASIAD hay U23 nằm trên khía cạnh bóng đá trẻ. Tuy vậy, cấp độ đội tuyển thì cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mà sân chơi Vòng loại World Cup mới đánh giá hết năng lực của BĐVN. Không dễ gì có được những trận đấu đỉnh cao như vậy. Không phải lứa cầu thủ nào cũng vinh dự được chạm trán với những ĐTQG hàng đầu châu lục, từng nhiều lần dự World Cup. Và không phải lúc nào người hâm mộ cũng có may mắn để chứng kiến tận mắt những cuộc so tài như thế.

"Những trận đấu sắp đến Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia sẽ đánh giá chuẩn mực năng lực của mình ở đâu. Có thể ví dụ hóm hỉnh thế này, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đến với Vòng loại World Cup 2022 với tâm lý học hỏi là chính, nhưng giờ thấy đã có cửa sáng nên hết sức quyết tâm. Đấy là câu chuyện thú vị mà trong bóng đá, các đội mạnh thường rất ngán các “chú ngựa ô” như Việt Nam." - cựu tuyển thủ quốc gia cho biết thêm.

Dự đoán về trân đấu với đối thủ đầu tiên Saudi Arabia đêm 2/9, Châu Lê Phước Vĩnh chia sẻ: "Trận đấu trên sân Mrsool Park ở Thủ đô Riyadh vào đêm ngày 2/9 là một trận đấu rất khó nhận định bởi ĐTVN quá lâu mới thi đấu, trong điều kiện khác biệt trước đó.

Tôi đánh giá cao năng lực cầm quân của HLV Park Hang-seo cùng phẩm chất của các tuyển thủ. Tôi luôn ghi nhận, trân quý những gì ĐTQG đã làm được. Các bạn cầu thủ có trình độ, nhiệt huyết, tinh thần không có gì bàn cãi. Ông Park luôn giỏi ứng biến cả trong quá trình dài hơi cũng như thời điểm cụ thể.

Tuy nhiên, tôi lo về yếu tố thể lực khi cầu thủ phải đá trong thời tiết nóng bức sa mạc. Cùng với đó, không biết cầu thủ có đạt được cảm giác thi đấu tốt nhất hay không. Lo lắng về 2 chi tiết này cũng có lý do cả. Thứ nhất, thời gian qua, các giải đấu trong nước dừng hẳn, do vậy cầu thủ không đảm bảo được quá trình tập luyện bài bản nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả thể trạng cũng như cảm giác thi đấu. Thứ hai, quá trình hội quân, tập luyện của ĐTQG vừa rồi chỉ tập chay, đá giao hữu với mỗi đội U22. Rõ ràng, chưa có được “quân xanh” chất lượng để giải quyết thấu đáo nhất mọi vấn đề đang đặt ra hoặc kiểm nghiệm chính xác những thử nghiệm từ ông Park.
Chấn thương của những trụ cột như Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng hẳn nhiên sẽ làm ông Park khó xử. Đã thấy những cài cắm, lắp ghép ở các buổi tập, những trận đấu với đội U22 để tìm ra giải pháp tối ưu cho các vị trí trên. Ngay cả những trận đấu trên đất UAE hồi tháng 6 đã thấy những thay đổi của ông Park về điều này. Hôm trước, thiếu Hùng Dũng, đã khiến ông Park xoay sở cho miếng ghép khu trung tuyến. Bây giờ, mất cả Tiến Dũng, Văn Hậu, bài toán đặt ra để gia cố hàng thủ cũng không hề dễ chịu.

Saudi Arabia mạnh hơn mình về nhiều mặt, họ nằm ở nhóm đầu châu Á. Thể lực, thể hình, lối chơi của họ đa dạng. Được đá trên sân nhà với điều kiện thời tiết quen thuộc cũng là lợi thế của đối thủ. Tôi nghĩ, ông Park vẫn sẽ để học trò tiếp cận, triển khai chơi với đúng sở trường của mình lâu nay với cách đá phòng ngự - phản công. Để lao lên đôi công với đối thủ là dễ vỡ trận bởi trình độ lẫn thể lực họ cao hơn, trong điều kiện thời tiết lại không ủng hộ chúng ta.

Với những nhận định như vậy, tôi nghĩ rằng mình nên nhập cuộc với phương châm an toàn, chắc chắn trước đã. Hàng thủ dựa vào những nhân tố quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh cần tập trung bọc lót cao độ. Phải tăng cường sức mạnh cơ bắp cho khu trung tuyến bằng một cầu thủ lo việc “dọn dẹp”, chịu va đập, tranh chấp sòng phẳng với đối phương. Như thế sẽ giảm áp lực khi đối thủ chơi pressing cùng tấn công dồn dập, sẽ lộ ra sơ hở để chúng ta tổ chức phản công nhanh.

Tóm lại, tôi hy vọng ĐTVN sẽ có một ngày thi đấu đúng với phong độ, thể hiện hết năng lực của mỗi tuyển thủ. Cùng với đó, kỳ vọng vào tài thao lược của HLV Park Hang Seo. Hãy đá một trận với tinh thần chiến binh, chắc chắn có thua thì dư luận cả nước cũng hài lòng."
 

Viết tiếp giấc mơ đào tạo trẻ

Châu Lê Phước Vĩnh là cầu thủ hiếm hoi ở V-League có quãng thời gian hơn 20 năm cống hiến từ tuyến trẻ lên đến đội 1 cho một đội bóng. Trong suốt thời gian đó, anh đã cùng bóng đá Đà Nẵng giành hầu hết các danh hiệu lớn nhỏ từ các lứa U cho đến giải chuyên nghiệp. Trong đó, đáng kể nhất là 2 chức vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012.

Sau khi giải nghệ, Phước Vĩnh đã cùng những người bạn tiếp tục tình yêu với bóng đá qua công tác đào tạo trẻ. Anh và bạn bè hình thành Trung tâm Bóng đá cộng đồng The Danang Kid's Football Club. “Tình yêu, đam mê với trái bóng vẫn luôn cháy trong tôi. Mong muốn lớn nhất là quan sát, trải nghiệm để tìm tòi, bồi dưỡng được các cầu thủ nhí. Tôi quan tâm đến trẻ em vẫn hàng ngày chơi bóng tại nhiều miền quê, đó là “mỏ quặng” để mình khai quật nhân tài khi các bạn nhỏ chưa có điều kiện thi tuyển vào những trung tâm. Đào tạo trẻ vừa phải chăm lo chuyên môn vừa phải chú trọng câu chuyện học văn hóa của cầu thủ. Do vậy, các trung tâm, các lò đào tạo nên lưu tâm đến khía cạnh này. Như thế sẽ có được cầu thủ vừa đủ năng lực vừa có tư chất trên sân cỏ”. Phước Vĩnh bày tỏ nỗi niềm khi bản thân mình đang gắn bó với câu chuyện gắn bó đào tạo trẻ như thế.
Theo Thethaovanhoa.vn
Góc nhìn chuyên gia: 'Khó bề kiểm chứng những thử nghiệm của HLV Park Hang-seo'
Góc nhìn chuyên gia: 'Khó bề kiểm chứng những thử nghiệm của HLV Park Hang-seo'

“Đá tập với đội tuyển U22 Việt Nam có thể giúp ông Park rà soát lại lực lượng chứ khó kiểm định những thử nghiệm của mình”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận như thế khi đội tuyển quốc gia (ĐTQG) thiếu “quân xanh” chất lượng nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN