Giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử có kỳ nghỉ Đông

Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đá bóng danh tiếng Ngoại hạng Anh có kỳ nghỉ Đông nhằm tạo thời gian cho các cầu thủ nghỉ ngơi thay vì liên tục thi đấu trong suốt mùa đấu như thường lệ.

Các đội bóng Premier League lần đầu tiên có kỳ nghỉ Đông. Ảnh: metro.co.uk

Ngày 8/6, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết theo quyết định mới, 20 CLB tranh tài tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ có thời gian nghỉ đấu trong một kỳ nghỉ cuối tuần của tháng 2 hằng năm bắt đầu từ mùa giải 2019/20 sắp tới.

Giám đốc điều hành FA Martin Glenn đánh giá quyết định mới sẽ mang lại lợi ích lớn không chỉ cho các CLB mà cho cả người hâm mộ tại xứ sở sương mù. Nhiều giải đấu khác tổ chức tại châu Âu cũng có những kỳ nghỉ tương tự giúp các cầu thủ có thời gian xả hơi.

Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu bóng đá dành cho 20 CLB bóng đá nam của Anh, diễn ra từ tháng 8 cho tới tháng 5 năm sau. Đây là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Trung bình mỗi CLB sẽ thi đấu 38 trận và tổng cộng có 380 trận đấu trong một mùa giải.

Với những cổ động viên luôn dành tình yêu cho trái bóng tròn, giải Ngoại hạng Anh là một trong nhưng giải đấu danh giá và đáng mong đợi nhất trong năm.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngoại hạng Anh ra mắt bóng thi đấu mới cho mùa giải 2018-2019
Ngoại hạng Anh ra mắt bóng thi đấu mới cho mùa giải 2018-2019

“Xin chào, Merlin”, Giải vô địch bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League vừa cho ra mắt quả bóng sẽ sử dụng trong các trận thi đấu mùa giải 2018-2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN