Erik ten Hag bước vào 'Nhà hát của những ác mộng' thời MU khủng hoảng

Erik ten Hag đã được nhắc đến trong tuần qua với tư cách là người sẽ dẫn dắt đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh. Tuy nhiên, sẽ không quá lời hay bất ngờ nếu nói rằng, huấn luyện viên 52 tuổi người Hà Lan có thể cảm nhận ngay được một nhiệm vụ gần như bất khả thi khi ông bước vào khu liên hợp huấn luyện Carrington của MU.

Chưa vui đã lo

Erik ten Hag không biết nên vui hay nên buồn bởi vào thời điểm ông được bổ nhiệm dẫn dắt MU từ mùa bóng tới, ông sẽ thấy ngay đây là một trong những chiếc ghế nóng nhất trong bóng đá. Và nhiệm vụ của ông là xây dựng lại đống đổ nát mà đội chủ sân Old Trafford đang cho thấy ở mùa giải năm nay, cũng như sẽ khiến ông phải tốn thời gian dập lửa nhiều hơn ông từng phải trải qua trước đây.

Chú thích ảnh
Rất nhiều khó khăn đang chờ tân HLV MU Erik ten Hag. Ảnh: DM.

Ten Hag không phải là người học việc trên băng ghế huấn luyện. Thực tế thì ông đang trên đường giành danh hiệu vô địch Hà Lan lần thứ 3 với Ajax Amsterdam, sau khi đã giành được hai danh hiệu Eredivisie kể từ khi gia nhập đội bóng này trước mùa giải 2017 - 2018.

Nhìn bề ngoài, có thể dễ dàng nghĩ rằng đây là kiểu thành công giành được Cúp dường như thu hút sự quan tâm của ban lãnh đạo MU, thế nhưng có một lí do sâu xa hơn đằng sau việc bổ nhiệm HLV thứ 6 kể từ khi Sir Alex Ferguson rút lui vào năm 2013. Đấy là việc Ten Hag đã đánh thức đội bóng từng 35 lần vô địch Hà Lan và biến họ trở thành một thế lực trên đấu trường châu Âu. Thành tích đáng chú ý của ông là đưa Ajax vào đến bán kết Champions League 2018 - 2019, một mùa giải biến ông trở thành một trong những HLV xuất sắc và được đánh giá cao ở lục địa già.

Tuy nhiên, việc đánh thức MU sau một thời gian dài sa sút ở trong nước và châu Âu trong gần một thập kỉ sẽ là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện mới có 10 năm của Ten Hag, chủ yếu ở Hà Lan chứ chưa có nhiều trải nghiệm ở bất cứ giải đấu lớn nào khác. Lý lịch của Ten Hag cho thấy, trước khi đến Ajax, ông chỉ mới đã dẫn dắt Go Ahead Eagles và Utrecht và có thời gian hai năm huấn luyện đội dự bị của Bayern Munich, nơi ông làm việc dưới thời Pep Guardiola. Giờ đây, ông sẽ trở thành đối thủ của HLV người Tây Ban Nha trong trận derby Manchester vào mùa giải sau.

Sốc lại đội hình

Ở đây, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Ten Hag là loại bỏ những cầu thủ lớn tuổi và nổi tiếng trong đội hình MU, chẳng hạn như hậu vệ Phil Jones có thâm niên gắn bó nhưng dễ bị chấn thương và ra sân không nhiều hơn 11 trận trong 3 mùa giải qua. Danh sách này sẽ còn có một Eric Bailly cũng bị chấn thương không kém, một Marcus Rashford ngày càng phờ phạc và một Anthony Martial không ổn định, người đang được cho mượn tại Sevilla. Và điều quan trọng nhất đối với Ten Hag sẽ là cách MU hỗ trợ ông như thế nào trong kì chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Nếu Ten Hag không được ủng hộ trên thị trường chuyển nhượng, sẽ khó có thể tưởng tượng ông có thể làm gì để cải thiện đội bóng hiện tại, những người đã sa sút và suy sụp dưới thời cả Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và HLV tạm quyền hiện tại Ralf Rangnick.

Theo nhiều nguồn tin cho thấy, Ten Hag đã đề nghị ban lãnh đạo MU mang về cầu thủ hiện tại của ông tại Ajax là Antony. Không phủ nhận cầu thủ người Brazil có kĩ thuật và nhạy cảm ghi bàn nhưng chắc chắn anh sẽ cần nhiều hơn cảm giác Samba nếu muốn có một khởi đầu tuyệt vời ở Old Trafford. Sau cùng thì sự tăng cường cho hàng phòng ngự là điều rất cần thiết và cấp bách, đặc biệt là ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Hiện có tin đồn cho biết Ten Hag đang muốn lôi kéo bộ đôi phòng ngự của Inter Milan là Milan Skriniar và Denzel Dumfries khỏi sân Giuseppe Meazza.

Trong khi đó, hàng tiền vệ thường xuyên bị áp đảo, kém khôn ngoan và thiếu tính chiến đấu của MU sẽ phải cần đến sự chắc chắn trong phòng ngự và sự nhanh nhạy của tuyển thủ Anh đang khoác áo West Ham, Declan Rice hay tiền vệ người Bồ Đào Nha của Wolves là Ruben Neves, cũng như ngôi sao đang lên người Pháp là Aurelien Tchouameni của AS Monaco. Ở hàng công, có vẻ như ngày càng có nhiều khả năng mục tiêu của MU là Erling Haaland sẽ đầu quân cho nửa xanh thành Manchester nếu tiền đạo người Na Uy không đến với Real Madrid. Và như thế, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải gấp rút bổ sung hỏa lực cho hàng tiền đạo.

Một trong những mục tiêu của Ten Hag là Darwin Nunez, cầu thủ 22 tuổi người Uruguay, người đang có phong độ ghi bàn tuyệt vời cho Benfica, với 33 bàn sau 38 lần ra sân, trong đó có 6 lần lập công ở Champions League.

Và không có gì ngạc nhiên khi Rashford được cho là đang tìm kiếm một cuộc sống xa Old Trafford, MU có lẽ nên sử dụng tuyển thủ Anh như một quân bài trong thương vụ mua Lautaro Martinez của Inter Milan, người sở hữu tất cả các phẩm chất để có thể dễ dàng thích nghi nhanh với bóng đá Anh.

Nếu không, các tiền đạo khác mà Ten Hag nên cân nhắc là Tammy Abraham của AS Roma, Victor Osimhen của Napoli và Gabriel “Gabigol” Barbosa, người đang có phong độ cực tốt ở Flamengo của Brazil.

Tuy nhiên, ngay sau kỳ chuyển nhượng của MU, Ten Hag thừa hiểu rằng nếu không có khởi đầu tích cực cho chiến dịch 2022 - 2023, ông sẽ thấy mình đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm và chợt nhận ra Old Trafford không còn là “Nhà hát của những giấc mơ” nữa mà trở thành “Nhà hát của những ác mộng".

Theo Thethaovanhoa.vn
Bắc Macedonia muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích trước Bồ Đào Nha
Bắc Macedonia muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích trước Bồ Đào Nha

Cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại VCK World Cup 2022 - ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - chỉ còn cách Bắc Macedonia 1 trận đấu và đối thủ của họ là Bồ Đào Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN