Đình Trọng đến Bình Định: Bước tiến khôn ngoan

Giới chuyên môn nhận định việc Đình Trọng chấp nhận chia tay Hà Nội FC là lựa chọn khôn ngoan và việc gia nhập Topenland Bình Định mang lại nhiều lợi thế cho trung vệ đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đình Trọng đến Topenland Bình Định là quyết định hợp lý cho cả Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC

Đình Trọng không phải là sản phẩm “hạng A” của bầu Hiển khi cầu thủ này thuộc biên chế đội hạng Nhất Hà Nội. Khi đàn anh Hùng Dũng từ đội hạng Nhất chuyển lên đội 1 Hà Nội T&T năm 2016, Đình Trọng vẫn chỉ là dạng tiềm năng và cầu thủ sinh năm 1997 phải tiếp tục ở lại CLB Hà Nội.

Đội bóng của Đình Trọng sau đó phải xuôi Nam và chuyển tên hiệu thành Sài Gòn FC. Trung vệ 25 tuổi đã thực sự thể hiện được tài năng dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng.

Đình Trọng dù không cao nhưng khiến người khác phải ngước nhìn bằng tư duy chơi bóng hiện đại, đọc tình huống nhanh nhạy.

Đình Trọng giúp Sài Gòn FC trở thành “kẻ phá bĩnh” của V-League khi CLB này thay vì là ứng viên xuống hạng đã xếp lần lượt hạng 7 và hạng 5 các mùa giải 2016, 2017.

Hà Nội FC ngay sau đó đã quyết định gọi trở về Đình Trọng để bổ sung cho CLB từ V-League 2018.

Từ đó đến nay, trung vệ cao 1m75 này luôn là lựa chọn ưa thích của các HLV Chu Đình Nghiêm cũng như Park Hang-seo tại đội tuyển U23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia.

Nhà vô địch AFF Cup 2018 được ông Park chọn đá chính cả giải năm đó và điều đó thêm một lần khẳng định tài năng của trung vệ 25 tuổi. Quãng thời gian ám ảnh với chấn thương của Đình Trọng những năm 2019, 2020 đã kéo lùi sự nghiệp cầu thủ này.

Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp Trung Quốc tối 1/2 vừa qua đã khiến nhiều người phải nhớ lại cái tên Trần Đình Trọng.

Trung vệ số 1 của HLV Park Hang-seo một thời đã lấy lại hình ảnh một cầu thủ phòng ngự khôn ngoan, tinh tế. Nếu không đối diện với chấn thương, Đình Trọng sẽ tiếp tục được thầy Park tin tưởng.

Việc luôn giành một suất ở đội tuyển suốt nhiều năm qua, bất chấp chấn thương của Đình Trọng đủ cho thấy HLV Park Hang-seo đánh giá cao cậu học trò này như thế nào.

Không khó hiểu với cầu thủ đang trong độ chín nhất của sự nghiệp lại quyết định chuyển môi trường thi đấu từ Hà Nội FC sang Topenland Bình Định. Quyết định mang tính bước ngoặt của Đình Trọng ban đầu cũng khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng sẽ dễ hiểu với chàng trai 25 tuổi mang trong mình nhiều hoài bão.

Đình Trọng lúc này không còn là lựa chọn số 1 ở Hà Nội FC, CLB đã nổi lên hàng loạt trung vệ giỏi kể từ ngày Đình Trọng xa sân cỏ để điều trị chấn thương. Nếu không còn Đình Trọng, HLV Park Choong Kyun còn sở hữu những trung vệ hàng tuyển khác như Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh và cả Đặng Văn Tới. Nếu thiếu người, Văn Hậu cũng chơi tốt vị trí của Đình Trọng để lại.

Trong hai mùa bóng gần nhất, Đình Trọng thực tế không còn là lựa chọn số 1 của Hà Nội FC. Nếu chọn cách trung thành với bầu Hiển, suất đá chính của Đình Trọng chắc chắn rất bấp bênh. Thay vì chịu áp lực cạnh tranh, Đình Trọng đến Topenland Bình Định sẽ đảm bảo khả năng ra sân chắc chắn hơn hẳn.

Đội bóng Thủ đô có thể không dùng Đình Trọng, và do đó HLV Park Hang-seo cũng không chắc suất đá chính cho cầu thủ này ở đội tuyển Việt Nam. Khi được ra sân thường xuyên, khả năng thi đấu ở đội tuyển của Đình Trọng càng được đảm bảo.

Đó là chưa kể việc tái hợp HLV Nguyễn Đức Thắng, người từng phát hiện và đưa Đình Trọng trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam có thể sẽ giúp cầu thủ này thăng hoa thêm tại đất Võ.

Topenland Bình Định trên thực tế không thiếu tiền đầu tư để nâng cấp đội hình nhưng thất bại ở giải tập huấn Hoàng đế Quang Trung và các trận đấu với các CLB phía Nam đã khiến họ phải suy nghĩ lại.

Đưa về Đình Trọng, HLV Đức Thắng sẽ đảm bảo hàng thủ chắc chắn hơn. Trong tay chiến lược gia này vẫn chưa có những trung vệ chất lượng và HLV Đức Thắng cần một học trò có đẳng cấp ở vị trí quan trọng bậc nhất trên sân.

Topenland Bình Định với ưu tiên 3 ngoại binh trên hàng công, họ phải xây đắp hàng thủ bằng trung vệ chất lượng tầm cỡ Đình Trọng.

Đội bóng đất Võ với mục tiêu rất cao ở V-League 2022 cũng sẽ giúp Đình Trọng thử thách khả năng chinh phục của bản thân.

Khoản lương, thưởng, lót tay hàng năm có giá trị trên dưới 4 tỷ đồng cũng là một trong những điều kiện tiên quyết xứng đáng để Đình Trọng đánh đổi tuổi trẻ.

Theo Thethaovanhoa.vn
Đình Trọng tái phát chấn thương, thầy Park điều chỉnh danh sách đăng ký 23 cầu thủ
Đình Trọng tái phát chấn thương, thầy Park điều chỉnh danh sách đăng ký 23 cầu thủ

Hậu vệ Trần Đình Trọng tiếp tục gặp phải chấn thương trong thời gian tập luyện buộc HLV Park Hang-seo phải có sự điều chỉnh nhân sự, đưa hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình vào danh sách cầu thủ đăng ký trước trận gặp đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ bảng B Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN