Danh sách cầu thủ Đội tuyển Quốc gia dự World Cup 2018

Bên cạnh các cựu binh dày dạn như Công Vinh, Tấn Tài... còn có nhiều gương mặt trẻ tài năng như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Hồng Quân…

Chiều 11/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã tổ chức gặp mặt, trao đổi thông tin với báo chí về danh sách Đội tuyển Quốc gia được triệu tập để chuẩn bị tham dự 2 trận đấu còn lại tại Vòng loại World Cup 2018.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo VFF và Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức công bố danh sách 32 cầu thủ sẽ góp mặt trong đợt tập trung đầu tiên trong năm 2016. Trong danh sách này, bên cạnh sự góp mặt của nhiều cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức, Thành Lương, Văn Quyết..., nhiều gương mặt trẻ đã khẳng định được tài năng của mình trong thời gian gần đây như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Hồng Quân… cũng đều nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng.

Cầu thủ Công Vinh. Ảnh: Quốc Khánh -TTXVN

Đặc biệt, với mục tiêu tạo sự chuẩn bị tốt cho quá trình chuyển giao lực lượng của Đội tuyển Quốc gia và hướng tới SEA Games 2017, những “hạt nhân” của Đội tuyển U23 Quốc gia như Xuân Trường, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Toàn, Văn Thanh đã được trao cơ hội khoác áo Đội tuyển Quốc gia tham gia Vòng loại World Cup 2018.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Là người được toàn quyền lựa chọn nhân sự cho đội tuyển, tôi đã trực tiếp quan sát các cầu thủ thi đấu tại V-League trước khi đưa ra quyết định lựa chọn dựa trên phong độ mà các cầu thủ đã thể hiện. Vì vậy, 32 cầu thủ cầu thủ được chọn cho đợt tập trung sắp tới đều được chắt lọc một cách kỹ càng. Bên cạnh đó, chủ trương của tôi là trẻ hóa lực lượng để chuẩn bị cho tương lai, nên tôi gọi thêm một số cầu thủ trẻ với mục đích chính là để họ làm quen với không khí đội tuyển, được cọ xát và học hỏi lớp đàn anh. Việc kết hợp giữa hai thế hệ trẻ và già dặn có kinh nghiệm chắc chắn sẽ tốt hơn cho Đội tuyển sau này”.

Nói về lối chơi của đội tuyển, Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng khẳng định sẽ cố gắng xây dựng một lối chơi phù hợp với tầm vóc và thể trạng của cầu thủ Việt Nam, tận dụng và phát huy tối đa sở trường chơi bóng ngắn và trung bình dựa trên nền tảng kỹ thuật.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Quốc gia sẽ hội quân vào ngày 13/3 tới và sẽ có thời gian 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp Đài Bắc (Trung Quốc) trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2018. Dự kiến, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ có 2 trận đấu tập kiểm nghiệm lực lượng, lối chơi trước Câu lạc bộ Hà Nội T&T (ngày 16/3) và Than Quảng Ninh (ngày 19/3). Cả hai trận đấu nói trên đều được tổ chức tại Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Việt Nam đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản, giành vé dự World Cup Futsal
Việt Nam đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản, giành vé dự World Cup Futsal

Tối 17/2, ở tứ kết Vòng chung kết Futsal châu Á 2016, tuyển Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản 2 - 1 ở loạt sút luân lưu, qua đó giành vé vào bán kết đồng thời chính thức có vé vào thẳng FIFA Futsal World Cup vào tháng 9/2016 tại Colombia. Trước đó, hai đội hòa nhau 4 - 4 sau các hiệp đấu chính và phụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN