Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Quân đội đứng đầu môn Kurash

Ngày 19/12, tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội), các vận động viên Kurash đã thi đấu tranh tài, giành 6 bộ huy chương các hạng cân. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng môn Kurash tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Chú thích ảnh
Trao giải hạng cân dưới 52 kg của nữ. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Nội dung nữ, hạng dưới 52 kg, trận chung kết giữa hai vận động viên Phạm Nguyễn Hồng Mơ (Bến Tre) gặp Nguyễn Thị Tuyết Hân (Ninh Bình). Sau 3 phút thi đấu, Hồng Mơ (Bến Tre) dẫn điểm và giành huy chương Vàng. Tuyết Hân (Ninh Bình) nhận huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về Ngọc Châu (Bình Thuận) và Khánh Vy (Quân đội).

Hạng dưới 57 kg, nữ võ sỹ Đồng Thị Thu Hiền (Bình Dương) thắng trong trận đấu cuối với Nguyễn Thị Thu Nguyên (Bạc Liêu) giành huy chương Vàng. Thân Vân (Bến Tre) và Như Ý (Sóc Trăng) giành huy chương Đồng.

Hạng dưới 63 kg, vận động viên Nguyễn Ngọc Diễm Trinh (Đồng Tháp) đấu với Lê Thiên Hương (Quân đội). Sau hơn 1 phút thi đấu, Lê Thiên Hương đã giành điểm tuyệt đối, chiến thắng trước Diễm Trinh (Đồng Tháp). Huy chương Đồng thuộc về Ánh Phượng (Bình Dương) và Ngô Đông (Bạc Liêu).

Chú thích ảnh
VĐV Trần Thương (Bạc Liêu, áo xanh lá cây) tranh tài với Lê Khắc Nhân (Bà Rịa - Vũng Tàu, áo xanh dương) ở chung kết hạng cân dưới 90 kg. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Nội dung nam, trận chung kết hạng dưới 90 kg, vận động viên Trần Thương (Bạc Liêu) chiến thắng Lê Khắc Nhân (Bà Rịa -Vũng Tàu) và giành huy chương Vàng. Quang Tuấn (Thanh Hóa) và Ngọc Sơn (Hải Phòng) nhận huy chương Đồng.

Hạng dưới 100 kg nam, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (Bạc Liêu) giành huy chương Vàng, Ngô Tương Thanh (Bà Rịa - Vũng Tàu) giành huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về Hữu Lộc (Bình Dương) và Mạnh Giàu (Bến Tre).

Trận chung kết cuối cùng của môn Kurash diễn ra ở hạng trên 100 kg nam, vận động viên Lê Đình Vũ (Quân Đội ) thắng tuyệt đối trước vận động Nguyễn Hoàng Vũ (Hồ Chí Minh). Huy chương Đồng thuộc về Phạm Chí Tài (Bạc Liêu) và Huỳnh Vỹ Khang (Đồng Nai).

Vận động viên Lê Đình Vũ (Quân đội) vô cùng phấn khởi cho biết: 'Tôi đã chờ đợi tấm huy chương Vàng này suốt 4 năm nay. Kỳ đại hội trước, tôi thua ngay trước trận chung kết. Trận đấu tranh huy chương hôm nay, gặp một đối thủ nhiều kinh nghiệm.

Cả hai đã biết khả năng của nhau do có thời gian cùng tập luyện. Vì thế, tôi đã giữ tâm lý thật bình tĩnh khi vào trận. Sau hơn 1 phút thi đấu, tôi thấy cơ hội đã đến nên dồn lực, kéo hết sức rồi tung đòn đá chính xác. Đây là đòn sở trường của tôi nên ngay lập tức tôi đã giành điểm tuyệt đối và giành huy chương Vàng.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo - Kurash Quân đội Nguyễn Thanh Tài cho biết, toàn đội thi đấu môn Kurash rất tốt, tự tin trên sàn đấu và mạnh dạn tấn công nên đã giành được thành tích vượt chỉ tiêu. Đoàn Kurash của Quân đội có 18 vận động viên. Các vận động viên giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng đều nhận được mức thưởng nóng “hấp dẫn” ghi nhận những nỗ lực của các em.

Chú thích ảnh
Trao giải hạng cân trên 100 kg của nam. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu Kurash, Đoàn Quân đội giành 5 huy chương Vàng, hai huy chương Bạc, ba huy chương Đồng, đứng Nhất bảng xếp hạng. Tiếp đến là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (hai huy chương Vàng, một Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng) và Bà Rịa - Vũng Tàu (hai huy chương Vàng, một huy chương Bạc, một huy chương Đồng).

Ngọc Bích (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Lý Hoàng Nam giành HCV đơn nam môn Quần vợt
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Lý Hoàng Nam giành HCV đơn nam môn Quần vợt

Tiếp tục chương trình thi đấu môn Quần vợt trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, ngày 19/12, trận chung kết nội dung đơn nam giữa Lý Hoàng Nam (Tây Ninh) và Phạm Minh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra tại Cụm sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN