Cerezo Osaka - Thuốc thử liều cao cho U23 Việt Nam

Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) sẽ diễn ra lúc 18 giờ chiều nay (17/12), HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Toshiya Miura cho biết, ông không quan tâm đến kết quả trận đấu này, bởi trình độ của Cerezo Osaka cao hơn U23 Việt Nam rất nhiều.

Điều ông quan tâm đó nhất là sự thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Đánh giá về đối thủ, HLV Miura cho biết, các cầu thủ của Cerezo Osaka mang sang Việt Nam lần này đều rất trẻ và có thể lực rất tốt. Đây là đội bóng từng có kinh nghiệm nhiều năm ở J.League, do vậy họ sẽ là thuốc thử liều cao hơn so với JFL Selection. Các cầu thủ của họ chơi bóng đầy quyết tâm và máu lửa. Điều này là vô cùng cần thiết cho các cầu thủ U23 Việt Nam thích nghi, qua đó rút ra những kinh nghiệm quý báu khi đối đầu với các đối thủ mạnh tại VCK U23 châu Á ở Qatar tới đây.

Bị chỉ trích về hai thất bại liên tiếp trước đội Các ngôi sao hạng tư Nhật Bản (JFL Selection) ở các trận đấu tập gần đây, Toshiya Miura cho biết đối thủ là một đội bóng có chất lượng và U23 cần những thất bại đó để rút ra những kinh nghiệm thiết thực cho mình. HLV người Nhật Bản cũng cho rằng, đội hình hiện tại của U23 Việt Nam có nhiều xáo trộn và việc thua một đội mạnh như JFL Selection là điều không quá bất ngờ và U23 Việt Nam vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Hai HLV đều đánh giá cao nhau tại buổi họp báo trước trận.

Liên quan đến tình hình đội U23 Việt Nam, ông Miura cho biết, có 16 cầu thủ đủ sức khỏe để thi đấu trận đấu này. Theo HLV Miura, điều cần thiết nhất là tinh thần thi đấu và ông sẽ làm việc lại với các cầu thủ về điều này.

Trong khi đó, HLV đội Cerezo Osaka, ông Kazuhiro Murata cho biết, 15/16 cầu thủ của CLB đến Việt Nam lần này có tuổi từ 17 - 19. Cầu thủ già dặn nhất là hậu vệ đội trưởng Daiki Koruge cũng mới chỉ 21 tuổi. Lý do bởi năm 2016 CLB này sẽ thành lập đội tuyển U23. HLV này đánh giá Miura là HLV có kinh nghiệm tại và là người tổ chức bóng đá tốt.

CLB Cerezo Osaka (hạng 2 J-League, Nhật Bản) đã đến Hà Nội và đã có buổi tập làm quen tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Đội hình của Cerezo Osaka đều có ngoại hình khá to cao. Ở mùa giải 2015, Cerezo Osaka đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng J-League 2. Chỉ có vài cầu thủ trong đội hình đến Việt Nam lần này là các cầu thủ trụ cột của đội bóng, còn lại là các cầu thủ trẻ.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Cerezo Osaka sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV6. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu cuối của U23 Việt Nam tại Hà Nội. VFF đang có kế hoạch đưa toàn đội vào Bình Dương tập huấn trong những ngày còn lại để làm quen với khí hậu nắng nóng. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ đá tập với một đội bóng mạnh trong miền Nam. Ngày 31/12, U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ và lên đường sang Qatar tham dự VCK U23 châu Á 2016 trong ngày này, thay vì ngày 4/1 như lịch trước đây nhằm giúp đội làm quen hơn với thời tiết nắng nóng tại Qatar.

“Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng bổ ích cho U23 Việt Nam, bởi Cerezo là một đội bóng mạnh. Được thi đấu với đội mạnh như Cerezo sẽ giúp U23 Việt Nam nhận ra những điểm yếu của mình để khắc phục. Và điều tôi quan tâm nhất là tinh thần thi đấu của các cầu thủ chứ không phải kết quả của trận đấu. Việc thua một đội bóng mạnh còn hơn thắng đội bóng yếu. Vừa qua, nhiều khán giả đã không hài lòng về các trận thua của U23 Việt Nam vì họ luôn muốn đội tuyển giành chiến thắng khi thi đấu”- HLV Toshiya Miura.


Lê Sơn
U23 hướng tới vòng chung kết châu Á 2016
U23 hướng tới vòng chung kết châu Á 2016

Tối 17/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U23 quốc gia và câu lạc bộ bóng đá Cerezo Osaka của Nhật Bản tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN