Các nữ kình ngư Mỹ thiết lập kỷ lục thế giới mới

Tại Giải Vô địch thế giới bơi cự ly ngắn FINA 2016 diễn ra tại Winsor, Ontario, Canada, đội tuyển bơi tiếp sức nữ Mỹ đã xác lập kỷ lục thế giới mới nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp.

Bốn nữ VĐV bơi của Mỹ đều ở lứa tuổi từ 19 - 22 là Alexandra De Loof, Lilly King, Kelsi Worrell và Katrina Marie Konopka đã hoàn thành nội dung bơi 4x50m tiếp sức hỗn hợp với thành tích 1 phút 43 giây 27. Kỷ lục này đã vượt qua thành tích trước đó mà các VĐV Đan Mạch lập được tại Giải Vô địch thế giới diễn ra tại Doha ngày 5/12/2014 là 1 phút 44 giây 04.

Đây cũng là kỷ lục thế giới mới đầu tiên được xác lập tại Giải năm nay. Ảnh: AP

Trong số 4 VĐV thì Lilly King, Kelsi Worrell và Katrina Marie Konopka đều từng giành huy chương tại Olympic Rio 2016.

 

Giải Vô địch thế giới bơi cự ly ngắn FINA lần thứ 13 năm 2016 quy tụ những gương mặt sáng giá của làng bơi lội như Katinka Hosszu (Hungary), Chad le Clos (Nam Phi) và Park Tae-Hwan (Hàn Quốc)... Giải đấu là nơi tìm kiếm các ngôi sao cho nội dung bơi ngắn và là cơ hội cho các VĐV trẻ chuẩn bị cho kỳ Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

 

Giải diễn ra từ ngày 7 - 12/12 (theo giờ Việt Nam).


Minh Tuệ
Ánh Viên giành thêm 2 HCĐ giải bơi vô địch châu Á
Ánh Viên giành thêm 2 HCĐ giải bơi vô địch châu Á

Ngày 20/11, trong ngày thi đấu cuối cùng Giải bơi vô địch châu Á lần thứ 10 - 2016 diễn ra tại Nhật Bản, kình ngữ nữ số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu thành công khi giành thêm 2 tấm HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ và 800m tự do nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN