Trận bán kết 1 AVC Nations Cup 2025 là màn so tài giữa đội chủ nhà, đương kim vô địch tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Á quân mùa giải năm ngoái Kazakhstan.
Đoàn thể thao Người tị nạn đã ghi dấu ấn lịch sử tại đấu trường Paralympic khi VĐV Zakia Khudadadi đã trở thành đại diện đầu tiên của họ giành được huy chương.
Từ ngày 31/8, các vận động viên người khuyết tật Việt Nam sẽ bước vào thi đấu tại đấu trường Paralympic Paris 2024 danh giá.
Tin vui với cầu lông Việt Nam trong ngày 25/8 khi tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền xuất sắc giành tấm Huy chương Bạc (HCB) quý giá nội dung đơn nữ, dành cho lứa tuổi U15 tại Giải vô địch cầu lông U15 và U17 châu Á năm 2024.
Olympic Paris 2024 đã khép lại và Đức chỉ đứng thứ 10 trong bảng tổng sắp huy chương, với 12 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ - thành tích kém nhất kể từ khi nước Đức thống nhất.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, người dân Cuba đã tưng bừng chào đón đoàn vận động viên tham dự Olympic Paris 2024 trở về, những “người hùng” đã một lần nữa khẳng định tên tuổi và vị trí của đảo quốc Caribe trên bản đồ thể thao thế giới.
Ngày 8/8 đã chứng kiến tấm HCV lịch sử cho đoàn thể thao Indonesia khi VĐV Leonardo bước vào trận chung kết leo núi thể thao nội dung tốc độ nam Olympic 2024 với đối thủ Wu Peng (Trung Quốc).
Chiều 8/8 (theo giờ Việt Nam), tay chèo Nguyễn Thị Hương của đoàn Thể thao Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung C-1 200m môn Canoeing tại Olympic Paris 2024. Cô là VĐV cuối cùng đại diện cho Việt Nam tranh tài tại giải năm nay.
Theo lịch thi đấu, ngày 7/8, niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ dồn vào lực sĩ Trịnh Văn Vinh, khi lực sĩ này sẽ thi đấu lúc 20 giờ ở chung kết hạng cân 61 kg nam môn cử tạ Olympic Paris 2024.
Sau khi chinh phục mức xà 6m và chắc chắn giành HCV Olympic Paris 2024, Armand Gustav "Mondo" Duplantis đã nâng lên 6m10 để phá kỷ lục Olympic, rồi 6m25 để phá kỷ lục thế giới của chính mình.
Trong ngày thi đấu 3/8 của Olympic Paris 2024, kỳ vọng huy chương của thể thao Việt Nam được đặt vào các màn tranh tài ở hai môn bắn súng và bơi. Tuy nhiên, lần lượt kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lẫn xạ thủ Trịnh Thu Vinh đều sớm phải dừng bước.
Trong ngày thi đấu thứ 8 ở Olympic Paris 2024, trong nhiều môn thể thao hấp dẫn, các vận động viên đã nỗ lực hết sức để giành các tấm huy chương danh giá.
Cung thủ Lê Quốc Phong của Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi thua với tỷ số 0-6 trước tay cung người Moldova, Olaru Dan ở vòng 1/32 Olympic 2024 nội dung cung 1 dây nam.
Ri Yong Sik và Kim Kum Yong đã trở thành một hiện tượng ở Olympic 2024 với tấm HCB đôi nam - nữ trong lần đầu tham dự.
Ngày 31/7, giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) thông báo nhà đương kim vô địch Manchester City đã bị phạt 2,09 triệu bảng Anh (2,68 triệu USD) vì 22 lần chậm giờ bắt đầu trận đấu hoặc khởi động lại trận đấu sau giờ nghỉ.
Theo lịch thi đấu của Olympic Paris 2024, trong ngày thi đấu 1/8, hai VĐV Việt Nam là Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ bước vào tranh tài ở bộ môn Bắn cung, nội dung cung 1 dây cá nhân.
Tính đến 3h00 sáng 1/8 (giờ Việt Nam), đoàn thể thao Trung Quốc đang xếp đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024 với 8 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đứng thứ 2 là đoàn Nhật Bản với 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Chủ nhà Pháp Australia hiện ở vị trí thứ ba, giành được 7 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.
Chiều 31/7, tay chèo Phạm Thị Huệ đã thi đấu bán kết nhóm C/D xếp hạng từ 13 đến 24 môn Rowing đơn nữ hạng nặng tại Olympic Paris 2024. Do bị bào mòn thể lực trong những vòng đấu trước đó, Phạm Thị Huệ không thể bứt phá và về đích cuối cùng với thời gian 8 phút 22 giây 85.
Chiều 31/7, tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh thi đấu trận tranh ngôi nhất bảng K, với hy vọng giành tấm vé vào vòng knock-out môn Cầu lông nội dung đơn nữ.
Ngày 30/7, đội tuyển bơi Australia cho biết kình ngư Lani Pallister - niềm hy vọng huy chương ở nội dung 1.500m bơi tự do nữ, đã rút khỏi danh sách thi đấu ở nội dung này tại Olympic Paris 2024 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2.
Chiều 29/7 theo giờ Việt Nam, kết thúc nội dung bơi vòng loại 800 m tự do nam tại Olympic 2024, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ về thứ 5, với thành tích 8 phút 08 giây 39, kém 19,90 giây so với người dẫn đầu.