Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập thúc đẩy 'công thức đồng thuận' để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza - Quan chức LHQ quan ngại số thương vong lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/8, phái đoàn Ai Cập tham gia các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza, diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar, đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải thúc đẩy một "công thức đồng thuận" để đạt được lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Deir al Balah, Dải Gaza, ngày 14/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Kênh tin tức Al-Qahera News của Ai Cập dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết, phái đoàn nước này đang nỗ lực hết sức để đảm bảo đạt được thỏa thuận ngừng bắn rất cần thiết ở Gaza. Theo nguồn tin này, các nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ đang phối hợp để đưa quan điểm của các bên tiến gần hơn tới việc đạt được lệnh ngừng bắn.

Ai Cập cùng Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuần trước, các nhà lãnh đạo 3 nước này đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel và Hamas nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực trong khu vực sau vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của Phong trào Hezbollah tại Beirut (Liban) và vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran (Iran).

Vòng đàm phán mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar ngày 15/8. Phái đoàn Israel gồm Giám đốc Cơ quan tình báo David Barnea, Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Ronen Bar và quan chức phụ trách giải phóng các con tin Nitzan Alon tham gia đàm phán. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đại diện cho Washington tại vòng đàm phán này.

Cơ quan y tế tại Gaza cho biết xung đột bùng phát từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến khoảng 40.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 91.000 người bị thương, hầu hết cơ sở hạ tầng bị phá hủy và phần lớn dân số ở dải đất này phải di dời.

Ngày 15/8, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ qua ngại về "dấu mốc đáng sợ" 40.000 người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong cuộc xung đột kéo dài 10 tháng qua giữa Hamas và Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ông Turk cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về số người thiệt mạng tăng vọt tại Gaza, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Quan chức LHQ cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) "không tuân thủ các quy tắc chiến tranh" khi tiến hành các hoạt động quân sự phá hủy nhà cửa, bệnh viện, trường học tại Gaza trên quy mô "thực sự gây sốc".

Ông Turk cho biết Văn phòng Nhân quyền LHQ đã ghi nhận "những vi phạm nghiêm trọng" luật nhân đạo quốc tế của các bên xung đột tại Gaza. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza cũng như tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.

Nguyễn Trường - Anh Hiển - Minh Tâm (TTXVN)
Mỹ bình luận về khả năng Israel tiêu diệt hoàn toàn phong trào Hamas
Mỹ bình luận về khả năng Israel tiêu diệt hoàn toàn phong trào Hamas

Trích dẫn nguồn tin nội bộ, tờ New York Times cho hay Chính phủ Mỹ không tin rằng Israel có thể đạt được bất kỳ mục tiêu quan trọng nào ở Gaza bằng cách tiếp tục chiến đấu với Hamas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN