Xâm phạm lãnh hải Hàn Quốc, thuyền trưởng Trung Quốc lĩnh 18 tháng tù

Ngày 20/6, Tòa án thành phố Incheon đã tuyên phạt thuyền trưởng một tàu cá của Trung Quốc 1 năm 6 tháng tù với tội danh hoạt động trái phép ở vùng lãnh hải phía Tây của Hàn Quốc hồi tháng 4 vừa qua.

Một chiếc thuyền đánh cá của Trung Quốc đã bị bắt giữ bởi Cảnh sát biển của Hàn Quốc sau khi vượt Đường Ranh giới phía Bắc. Ảnh: yonhapnews.co.kr

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong phán quyết của tòa, bị cáo nam 41 tuổi còn phải nộp phạt 20 triệu won (khoảng 18.100 USD).
 
Trước đó, các công tố viên Hàn Quốc cáo buộc tàu cá của người đàn ông trên đã vượt Đường Ranh giới phía Bắc - thực tế là biên giới trên biển liên Triều và đi vào vùng biển cách đảo Yeonpyeong 22 km về phía Đông hôm 21/4 vừa qua. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc đã bắt giữ tàu cá này sau khi thuyền trưởng phớt lờ yêu cầu dừng tàu và có ý định chạy trốn về phía Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản
Tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Ngày 5/10, Đài NHK dẫn nguồn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu tuần tra Trung Quốc đã đi vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN