WORLD CUP 2018: Mưa lớn gây hư hại sân vận động ngay sau chung kết

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, vào ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2018 ở thủ đô Moskva, tại thành phố Volgograd, một cơn mưa lớn đã gây hư hại đáng kể cho sân vận động mới xây.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, vào ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2018 ở thủ đô Moskva, tại thành phố Volgograd, một cơn mưa lớn đã gây hư hại đáng kể cho sân vận động mới xây để phục vụ cho các trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở nước Nga.

Sân vận động Fisht. Ảnh: rt.com


Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy rõ bờ sông gần sân vận động đã bị xói lở sâu đến vài mét, bùn đất lấp kín cả vỉa hè đi bộ. Đại diện công ty Sport In, đơn vị giám sát công trình xây dựng sân vận động này, cho biết sân vận động cũng bị dột nhiều chỗ và phải mất đến một tuần để sửa chữa.

Sân vận động Volgograd có sức chứa 45.000 người và được xây dựng với chi phí trên 16 tỷ ruble (khoảng 257 triệu USD). Số tiền này lấy từ ngân sách và hiện đã xuất hiện dư luận nghi ngờ về chất lượng xây dựng. Trong khi đó, đại diện của Sport In cho rằng cơn mưa lớn hôm 15/7 là bất thường, “trăm năm mới xảy ra một lần”, và được xem là tình huống khẩn cấp. Công ty trực tiếp thi công “Stroitrangaz” hiện chưa đưa ra bình luận gì.
TTXVN/ Tin Tức
Ấn tượng World Cup 2018: CĐV Senegal và Nhật Bản ăn mừng chiến thắng bằng cách dọn vệ sinh sân vận động
Ấn tượng World Cup 2018: CĐV Senegal và Nhật Bản ăn mừng chiến thắng bằng cách dọn vệ sinh sân vận động

Hai trận đấu đêm 19/6, Senegal và Nhật Bản đều là hai đội giành chiến thắng. Ngay lập tức trên mạng xã hội đăng tải những hình ảnh CĐV các đội tuyển này đã có những hành động đẹp nhất tại World Cup năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN