WikiLeaks công bố báo cáo quân sự bí mật của EU

Trang mạng WikiLeaks đã công bố một báo cáo mật của Liên minh châu Âu (EU) về các hoạt động chặn bắt tàu thuyền chở người tị nạn ở Địa Trung Hải giai đoạn từ ngày 22/6 - 31/12/2015.

Người tị nạn Syrian và Afghanistan tại bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng WikiLeaks ngày 17/2 đã công bố một báo cáo mật của Liên minh châu Âu (EU) về các hoạt động chặn bắt tàu thuyền chở người tị nạn ở Địa Trung Hải giai đoạn từ ngày 22/6 - 31/12/2015.

Báo cáo trên ghi ngày 29/1/2015 do Chuẩn Đô đốc Hải quân Italy Enrico Kredendino gửi Ủy ban Quân sự EU và Ủy ban EU về chính trị và an ninh. Báo cáo trình bày con số thống kê người tị nạn, tổng kết các giai đoạn chính của hoạt động hải quân chung giữa các nước EU trên Địa Trung Hải và chiến lược tiếp theo.

Một trong những bước quan trọng của hoạt động trên là chuyển từ giai đoạn 2A (hành động trong vùng biển quốc tế) sang giai đoạn 2B (hoạt động trong vùng lãnh hải Libya, nơi cuộc nội chiến đang diễn ra suốt 5 năm qua).

TTXVN/Tin Tức (theo Sputnik)
Cha đẻ  WikiLeaks sẵn sàng tự nộp mình cho cảnh sát
Cha đẻ WikiLeaks sẵn sàng tự nộp mình cho cảnh sát

Julian Assange cho biết nếu nhóm công tác của LHQ kết luận ông thua trong vụ kiện chống lại quyết định của Anh và Thụy Điển, ông sẽ tự nộp mình cho cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN